Chính quyền cơ sở nỗ lực đổi mới

Cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính điều chỉnh địa giới, vùng, khu vực và chọn lựa cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và đạo đức công vụ. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và tận tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Đặc thù địa hình vùng cao, biên giới giao thông cách trở nên nhiều địa phương tích cực hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ hành chính công.
Đặc thù địa hình vùng cao, biên giới giao thông cách trở nên nhiều địa phương tích cực hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ hành chính công.

Cán bộ hỗ trợ người dân vùng sâu

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đồng loạt nhiều xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi lập trang fanpage “ngày mới” để giới thiệu địa phương sau sáp nhập, cung cấp thông tin địa bàn, tiếp nhận ý kiến từ người dân, khu dân cư… Người dân, cán bộ xã, phường dần tiếp cập và các trang fanpage mang tên “Sơn Tây ngày mới”, “Trang tin tức xã Tu Mơ Rông”, “Truyền thông xã Măng Ri”... Giao tiếp “mở” qua nhiều kênh thông tin, chính quyền địa phương và người dân từ miền núi đến hải đảo gần nhau hơn. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang, để tiếp cận nhanh chóng, thông tin chính xác đến người dân xã thành lập trang thông tin chính thống nhằm truyền tải thông tin sớm nhất. Địa bàn các xã miền núi xa xôi, giao thông khó khăn việc tiếp cận sớm thông tin là cần thiết thông qua trang website chính thức của xã và các nền tảng thông tin khác.

Những năm qua, tại các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, việc phát thông tin chủ yếu qua website cơ quan, tổ chức chậm cập nhật thông tin, phản ánh từ người dân, doanh nghiệp thì nay các địa phương, cán bộ cơ sở thiết lập đa dạng nhiều kênh tương tác cùng nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chính quyền địa phương, lực lượng công an xã chủ động cung cấp thông tin đến từng hộ dân kịp thời qua nhiều kênh thông tin; tiếp thu ý kiến của người dân với tinh thần cầu thị, lắng nghe.

Chị Y Hương, xã Ngọc Linh cho biết: Ủy ban xã xa khu dân cư nên chúng tôi được cán bộ thôn cung cấp thông tin qua các cuộc họp và bà con nhận thông tin từ trang website của xã, zalo. Thông tin rất nhanh nên tôi biết các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhanh hơn.

Hiện nay, chính quyền cơ sở vừa vận hành bộ máy mới, tiếp tục sắp xếp cán bộ, vị trí việc làm vừa giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các xã, phường bố trí cán bộ, chuyên viênrõ việc để thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ như tiếp nhận hồ sơ, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đất đai, tư pháp, các luật, nghị định mới với tinh thần giải quyết nhanh cùng thái độ phục vụ tận tình, chu đáo.

Nỗ lực đổi mới từ cơ sở

Để triển khai mô hình chính quyền hai cấp và xây dựng nền hành chính phục vụ cán bộ, công chức vùng cao, biên giới tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực đổi mới phục vụ nhân dân. Cùng với củng cố bộ máy hành chính, chính quyền địa phương 50 xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đưa ra nhiều giải pháp căn cơ để hành chính công vụ đổi mới sâu sắc, toàn diện hơn. Trong đó, các địa phương ưu tiên tăng cường giám sát, lắng nghe và phản hồi kịp thời các vấn đề ở cơ sở; đối thoại với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phục vụ công.

bai-5-ah2-7291.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính công cho người dân xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, nhiều xã, phường tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá thực chất hoạt động của ngành chức năng, chính quyền địa phương để xây dựng môi trường công vụ liêm chính, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. “Nhiều biện pháp triển khai từ thôn, khu dân cư để cán bộ thôn giúp người dân sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chúng tôi cũng giám sát, hỗ trợ cán bộ trong quá trình thực hiện tại cơ sở”, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương nhấn mạnh.

Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đòi hỏi đổi mới từ mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hiện nay, Bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành phố tập trung hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, gắn với tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. “Trong cuộc thay đổi lớn này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với tâm thế, tư duy đổi mới đáp ứng các yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng và an ninh đối ngoại, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định.

Có thể bạn quan tâm