Chính phủ Nga đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

NDO -

NDĐT - Ngày 15-6, Chính phủ LB Nga đã đệ trình lên Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga một dự luật về việc nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động, theo đó tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được nâng lên ở mức 65 tuổi đối với nam và 63 tuổi đối với nữ.

Chính phủ Nga đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ văn phòng báo chí của Chính phủ Nga cho biết, bản dự luật tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động lên 65 tuổi đối với nam và 63 tuổi đối với nữ đã được chính phủ Nga thông qua ngày 14-6. Sau đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh trình dự luật này lên Duma Quốc gia Nga để xin phê chuẩn.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động ở Nga được quy định là 60 đối với nam và 55 đối với nữ. Theo Thủ tướng Medvedev, dự luật “đề xuất đưa ra một giai đoạn chuyển tiếp dài vừa đủ. Theo đó độ tuổi nghỉ hưu sẽ được tăng dần từ năm 2019 cho tới khi đạt 65 tuổi đối với năm vào năm 2028 và 63 tuổi đối với nữ vào năm 2034”.

Trước đó, ông Medvedev lưu ý rằng độ tuổi nghỉ hưu hiện nay ở Nga được đặt ra vào khoảng giữa thế kỷ và được giữ nguyên cho tới nay, bất chấp việc tuổi thọ trung bình hiện đã gia tăng cũng như điều kiện sống và làm việc được cải thiện.

Ông cho rằng giờ đây không chỉ tuổi thọ người dân đã cao hơn, mà thời gian hoạt động tích cực của người cao tuổi cũng được kéo dài. Ngoài ra, hiện gần như tất cả các quốc gia đã tăng tuổi nghỉ hưu, kể cả các nước thuộc Liên bang Xô viết cũ.

Theo ông Medvedev, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ không làm ảnh hưởng tới những người hưởng lương hưu hiện nay, ước tính vào khoảng 45 triệu người. Những người này sẽ tiếp tục nhận khoản lương hưu và trợ cấp xã hội của họ mà nhà nước đã quy định từ trước.