Chính phủ Colombia và FARC nối lại đàm phán hòa bình

NDO -

NDĐT- Ngày 2-6, một nguồn tin từ phái đoàn đàm phán của FARC cho biết, Chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) vừa nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Thành viên trong đoàn đàm phán của FARC, Pablo Catatumbo (bên trái), bắt tay với thành viên đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, Frank Pearl, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Havana, Cuba, ngày 26
Thành viên trong đoàn đàm phán của FARC, Pablo Catatumbo (bên trái), bắt tay với thành viên đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, Frank Pearl, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Havana, Cuba, ngày 26

Theo nguồn tin nói trên, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Colombia và FARC sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 3-6 và kéo dài trong khoảng hai ngày, thay vì 11 ngày như các vòng đàm phán trước đó.

Vòng đàm phán lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đương nhiệm Colombia Juan Manuel Santos và ứng cử viên Oscar Ivan Zuluaga, cựu Bộ trưởng Tài chính Colombia, chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống Colombia vòng hai, dự kiến được tổ chức vào ngày 15-6.

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một được tổ chức hôm 25-5, cả hai ứng cử viên đều không giành hơn 50% số phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng.

Trước đó ngày 16-5, FARC đã tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Colombia diễn ra vào ngày 25-5.

Chính phủ Colombia và FARC đã bắt đầu tham gia vào các vòng đàm phán hòa bình tại Thủ đô Havana, Cuba từ hồi tháng 11-2012, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài trong nhiều thập kỷ tại nước này.

Đến thời điểm hiện tại, hai bên đã đạt được thỏa thuận về ba nội dung trong chương trình đàm phán năm điểm gồm: cải cách ruộng đất và phát triển nông thôn, việc tham gia vào hoạt động chính trị của FARC trong tương lai và thỏa thuận về chống buôn lậu ma túy.