Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam

NDO - Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới vừa chính thức phê duyệt tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược nhằm hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam, trị giá 95 triệu AUD.
0:00 / 0:00
0:00
Nhóm Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Australia tại lễ ký kết.
Nhóm Ngân hàng Thế giới và Đại sứ quán Australia tại lễ ký kết.

Chương trình hợp tác giữa Chính phủ AustraliaNgân hàng Thế giới tại Việt Nam bắt đầu vào năm 2012 và tiếp tục đến năm 2026, trị giá 95 triệu AUD.

Chương trình đối tác chiến lược này giúp hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ xây dựng các chính sách đầy đủ thông tin, toàn diện và bền vững.

“Việc mở rộng quan hệ đối tác của chúng tôi với Ngân hàng Thế giới diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ song phương giữa Chính phủ Australia và Việt Nam, thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi đối với người dân Việt Nam, để Việt Nam hiện thực hóa tham vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Chúng tôi vinh dự được hỗ trợ tham vọng này cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Thế giới”, ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết.

Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ chương trình phát triển bền vững và toàn diện của Việt Nam ảnh 1
Đại sứ Australia, ông Andrew Goledzinowski và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới, Carolyn Turk tại Lễ ký kết.

Các lĩnh vực hỗ trợ đều có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam, bao gồm: cải cách thể chế, công bằng và hòa nhập xã hội, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng dựa trên đổi mới-sáng tạo.

“Chính phủ Australia đã cung cấp nguồn lực bổ sung để Chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển quan trọng”, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ.

Trong 5 năm qua, chương trình đối tác chiến lược giữa Chính phủ Australia và Ngân hàng Thế giới đã giúp thúc đẩy một số hoạt động thay đổi tích cực như: điều chỉnh khung pháp lý tại Thông tư hướng nghiệp và tư vấn việc làm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ước tính mang lại lợi ích cho hơn 2 triệu học sinh, sinh viên; hay hướng dẫn về triển khai chi trả trợ cấp xã hội kỹ thuật số cho tất cả 63 tỉnh, thành phố với khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng.

Chương trình cũng đã cung cấp dữ liệu giúp cải thiện thông tin về các dịch vụ chăm sóc trẻ em cho Bộ luật Lao động năm 2019.