Chín nghệ nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian

NDO - Sáng 27-12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn nghệ dân gian Việt Nam cho chín nghệ nhân.

Trong đó, có bảy nghệ nhân được cấp Bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân Dân gian ở lĩnh vực truyền dạy và thực hành nghệ thuật hát trống quân, một nghệ nhân được cấp Bằng chứng nhận ở lĩnh vực ẩm thực và một nghệ nhân được cấp Bằng chứng nhận ở lĩnh vực âm nhạc dân gian.

Bên cạnh đó, Hội trao giải thưởng và tặng phẩm cho 60 công trình văn nghệ dân gian trên tổng số 74 công trình thuộc diện xét giải năm 2011, bao gồm: 11 giải nhì, 28 giải ba, 21 giải khuyến khích. Ngoài ra, Hội còn tổ chức mừng thọ cho 23 hội viên vừa tròn 70 và 80 tuổi.

Nam Ðịnh xây dựng nền văn học, nghệ thuật giàu tính sáng tạo

Sáng 28-12, Ðại hội văn học nghệ thuật (VNNT) tỉnh Nam Ðịnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp sau ba ngày thảo luận sôi nổi, trách nhiệm. Ðại hội bầu BCH gồm 13 người, ông Ðào Quang được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Nam Ðịnh khóa mới. Phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới là phát huy lòng say mê, sáng tạo văn học, nghệ thuật; bám sát cuộc sống để có những tác phẩm phản ánh sinh động đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước.

PV

Mở rộng cuộc thi giải toán qua In-tơ-nét cho  khối trung học phổ thông

Ngày 28-12, tại Hà Nội Trường đại học FPT phối hợp Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT)  tổ chức phát động cuộc thi giải toán qua In-tơ-nét (ViÔ-lim-pích) toàn quốc cho khối THPT tại trường THPT Chu Văn An. Cuộc thi giải toán qua in-tơ-nét ViÔ-lim-pích đã chính thức được mở rộng sang khối THPT và trở thành sân chơi chung cho học sinh yêu toán tại các cấp trên toàn quốc. Các dạng bài thi sẽ được vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm kiến thức của học sinh khối này. Các em có thể truy cập trang web "http://www.ViOlympic.vn"  để làm các bài thi trực tuyến dưới dạng game, kết quả sẽ được công bố ngay sau khi các em hoàn thành bài thi. Sau các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận (huyện), những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tham gia kỳ thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Vòng thi cấp quốc gia dành cho học sinh lớp 5, 9, 11 sẽ được tổ chức cùng một thời điểm trong cả nước với hội đồng ra đề riêng do Bộ GD và ÐT trực tiếp chỉ đạo.

      PV

Thanh Hóa trao giải sáng tác văn học trẻ

Sáng 28-12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác văn học trẻ 2010 - 2011. Cuộc thi sáng tác văn học trẻ trên tạp chí Xứ Thanh 2010 - 2011 được phát động từ tháng 5-2010 đến tháng 10 năm nay, ban tổ chức đã nhận được 787 tác phẩm dự thi, trong đó có 593 bài thơ và 194 truyện ngắn. Ban tổ chức đã trao 18 giải thưởng cho các cây viết trẻ, trong đó có một giải nhất, bốn giải nhì và sáu giải ba.

PV

Trao giải cuộc thi Truyện ngắn ÐBSCL lần thứ IV - 2011

Sáng 28-12, tại Hội trường Thư viện tỉnh An Giang, Ban Tổ chức cuộc thi Truyện ngắn ÐBSCL lần thứ IV, do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật An Giang đăng cai, đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Truyện ngắn ÐBSCL lần thứ IV - 2011. Ðây là cuộc thi do Hội Văn học Nghệ thuật  13 tỉnh ÐBSCL liên kết tổ chức hằng năm thay phiên giữa các thể loại truyện ngắn, ký và thơ.

Sau tám tháng phát động, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Truyện ngắn ÐBSCL lần thứ IV năm 2011 đã nhận được 152 tác phẩm của 87 tác giả dự thi, có 59 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban tổ chức   đã chấm chọn và trao giải cho 10 tác phẩm (một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và năm giải khuyến khích). Tác phẩm "Bên giếng nước" của tác giả Trần Tùng Chinh (An Giang) đã đoạt giải nhất. Lần đầu tiên cuộc thi Truyện ngắn ÐBSCL công khai tên tác giả vào vòng chung khảo và công bố tác phẩm trên web vannghesongcuulong.org.vn để bạn đọc theo dõi và phát hiện tác phẩm có vi phạm thể lệ cuộc thi để thông báo BTC.

Nhân dịp này, BTC cũng phát hành tập sách Truyện ngắn ÐBSCL năm 2011, tuyển tập 10 tác phẩm đoạt giải cuộc thi.

PV

Thanh Hóa cấp phát, luân chuyển sách báo cho thư viện cơ sở

Ngày 28-12, thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức cấp phát sách cho các thư viện huyện và luân chuyển sách, báo cho các phòng đọc sách báo cơ sở. Tổng số sách cấp phát, luân chuyển đợt này là 12.500 bản gồm: hệ thống văn bản pháp luật, các chính sách của Nhà nước, sách lịch sử về Hồ Quý Ly, vương triều Hồ và giới thiệu di sản thành nhà Hồ; các loại sách văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống. Thư viện 11 huyện miền núi và bảy huyện bãi ngang, vùng bán sơn địa được hưởng lợi từ chương trình này. Ngoài ra thư viện tỉnh Thanh Hóa còn luân chuyển sách, báo đến 10 phòng đọc cơ sở phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

PV