Chile triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19

NDO -

Ngày 3/1, Bộ Y tế Chile cho biết, nước này đang tăng cường triển khai tiêm mũi 4 vaccine phòng Covid-19, trước sự lan rộng của biến thể Omicron. Tính đến nay, Chile đã ghi nhận khoảng 600 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ trưởng Y tế Enrique Paris, các đối tượng được ưu tiên tiêm mũi 4 là nhân viên y tế, người cao tuổi và bệnh nhân mắc bệnh nền.

“Tình hình Covid-19 trên toàn thế giới rất đáng lo ngại. Những kỷ lục mới về số ca mắc được thiết lập mỗi ngày”, Bộ trưởng Enrique Paris quan ngại. Đồng thời, ông cảnh báo về khả năng gia tăng số ca nhiễm ở Chile lên đến 6.000 ca mỗi ngày do biến thể Omicron rất dễ lây lan nhưng nhẹ hơn.

Trước nguy cơ gia tăng nhanh số ca nhiễm do Omicron, Bộ Y tế Chile đã quyết định đẩy nhanh lịch tiêm mũi nhắc lại vào tháng 1 này, thay vì tháng 2 tới như dự kiến ban đầu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng tình hình dịch tễ quốc gia hiện nay rất khác so với năm ngoái vì 92% dân số đã được tiêm chủng 2 liều vaccine và 94% người dân đã tiêm 1 liều.

Kể từ tháng 3/2020 đến nay, Chile đã ghi nhận hơn 1,8 triệu ca nhiễm và 39 nghìn ca tử vong do Covid-19.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới