Chiều 16/12, bão Rai mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 16/12, vị trí tâm siêu bão ở ngay trên miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200 km/giờ), giật trên cấp 17.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Rai lúc 20 giờ ngày 16/12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Rai lúc 20 giờ ngày 16/12. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, cường độ suy yếu dần và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ vĩ bắc; 118,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,5 đến 14,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 110 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 15,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 10, từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao nhất từ 8,0-10,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 19 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, cách bờ biển Bình Định-Khánh Hòa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có xu hướng giảm dần; trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km; cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần.

* Chiều nay, 16/12, bão Rai tiếp tục mạnh thêm, trở thành một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 10,0 độ vĩ bắc; 126,1 độ kinh đông, ngay trên bờ biển miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, cường độ suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 120,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía bắc đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ vĩ bắc; 115,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 111,2 độ kinh đông, cách bờ biển Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ có xu hướng giảm dần; trong 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km; cường độ bão tiếp tục có xu hướng giảm dần.

• Xuất hiện bão giật cấp 15 gần Biển Đông
• Trong 24 đến 48 giờ tới, bão giật cấp 16 vào Biển Đông