Chia sẻ, hợp tác bảo đảm an sinh xã hội giữa Việt Nam - Lào

NDO -

Sáng 2/11, tại Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp  Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến.

Chia sẻ, hợp tác bảo đảm an sinh xã hội giữa Việt Nam - Lào

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, mặc dù đại dịch Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội hai nước. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành hai nước, đại diện các tỉnh chung đường biên giới, đại diện các doanh nghiệp…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao các những nỗ lực kết quả quan trọng trong hợp tác đã đạt được của giữa hai Bộ giai đoạn vừa qua, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hai bên đã đa dạng hóa các hình thức hợp tác từ đào tạo ngắn hạn, luyện thi tay nghề ASEAN tới hỗ trợ trang thiết bị, và đào tạo dài hạn từ bậc đại học.

Từ những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn ban đầu, tới nay đã có hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên, sinh viên Lào đã và đang được đào tạo tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam. Một số cơ sở đào tạo nghề của Lào đã được cung cấp các trang thiết bị và chuyển giao công nghệ đào tạo một số ngành mũi nhọn như công nghệ ô tô, điện, điện tử, công nghệ thông tin… 

Trong lĩnh vực phúc lợi xã hội, việc trao đổi đoàn nhằm chia sẻ cơ chế, chính sách theo cơ chế luân phiên đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Bộ. Đặc biệt, trong các hợp tác về lao động, xã hội và phát triển nguồn nhân lực còn có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các địa phương, đặc biệt là các tỉnh chung biên giới Việt Lào và các tỉnh có quan hệ hợp tác kết nghĩa và các đơn vị chuyên môn thuộc hai Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bay Kham Khat Thi Nha, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào chia sẻ về những tác động kép của đại dịch Covid 19 tới đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của Lào và cảm ơn những hỗ trợ to lớn về kỹ thuật, trang thiết bị y tế… của Đảng và Chính phủ Việt Nam cho Lào thời gian qua. Đồng thời, khẳng định hợp tác hai Bộ tiếp tục được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã có những tác động không nhỏ, quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ngày càng phát triển theo hướng linh hoạt trong tất cả các lĩnh vực, gồm: công tác đối với thương binh, liệt sĩ và người có công, lao động, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo, công tác đào tạo cán bộ...

Tại Hội nghị, hai bên cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn cần khắc phụcnhững mặt hạn chế và cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, hai Bộ trưởng thống nhất với Báo cáo đánh giá tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn 2019-2021 và định hướng hợp tác giai đoạn 2021-2025 về lao động và xã hội và đã ký trực tuyến Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội lần thứ 7 và Thỏa thuận Hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội giữa hai Bộ.

Theo đó, hai Bộ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sởthiết thực, hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình, cơ chế hợp tác từ cấp Bộ tới cấp Sở, Cục, Vụ, đơn vị ...

Trong đó, tập trung vào tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Lào năm 2013; tạo điều kiện cho việc trao đổi Đoàn đại biểu cán bộ lão thành có công với cách mạng của hai nước, thông qua việc đi thăm và nghỉ ngơi tại mỗi nước hằng năm; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị liên quan của hai Bộ về xây dựng luật pháp chính sách và các mô hình trong các lĩnh vực quản lý của hai Bộ.

Khuyến khích các địa phương và tổ chức liên quan kết nghĩa với nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội, trong đó có việc quản lý trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc tại Lào và lao động Lào đi làm việc tại Việt Nam.

Tiếp tục triển khai đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ của hai bên bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Việt Nam; thườngxuyên trao đổi nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời xem xét đề xuất với Chính phủ hai nước nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc…

Hai bên cũng nhất trí Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Lào vào năm 2023.