Cháy nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 40 người thiệt mạng

NDO - Hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, ngày 14/8, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong đám cháy bùng phát bên trong một nhà thờ tại thành phố Giza.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên an ninh làm việc tại hiện trường đám cháy trong nhà thờ Abu Sifin. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên an ninh làm việc tại hiện trường đám cháy trong nhà thờ Abu Sifin. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo các nguồn tin này, sự cố cháy nổ điện đã xảy ra tại nhà thờ Anu Sifin ở khu vực Imbaba của thành phố Giza, khi 5.000 tín đồ đang dự lễ tại nhà thờ. Giza là thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập.

Đám cháy đã chặn lối vào nhà thờ, khiến nhiều người hoảng loạn và giẫm đạp lên nhau. Phần lớn trong số những người thiệt mạng là trẻ em.

Cháy nhà thờ ở Ai Cập khiến ít nhất 40 người thiệt mạng ảnh 1

Nhà thờ Abu Sifin bị hư hại sau khi gặp hỏa hoạn. (Ảnh: Reuters)

"Nhiều người đang tập trung trên tầng 3 và 4, chúng tôi thấy khói bốc lên từ tầng 2. Mọi người đổ xô xuống cầu thang và ngã vào nhau", anh Yasir Munir - một nhân chứng tại nhà thờ kể lại.

Anh cho biết thêm: "Chúng tôi nghe thấy tiếng sập mạnh và các tia lửa và lửa lan ra ngoài cửa sổ". Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Yasir Munir và con gái đang có mặt ở tầng 1 cho nên đã kịp thoát ra ngoài.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân vô tội trong vụ hỏa hoạn nêu trên.