Cháy lớn tại cụm nhà máy thép của POSCO ở Hàn Quốc

Sáng 6/9, nhiều đám cháy đã bùng phát tại cụm nhà máy thép của POSCO ở thành phố Pohang, đông nam Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên từ đám cháy tại nhà máy thép của POSCO ở thành phố Pohang, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Khói bốc lên từ đám cháy tại nhà máy thép của POSCO ở thành phố Pohang, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Theo giới chức địa phương, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương, tức 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Những người dân sống gần hiện trường cho biết họ đã nghe thấy "tiếng nổ lớn cùng nhiều khói đen bốc lên" tại các nhà máy của POSCO.

Giới chức nhà máy POSCO cũng đã xác nhận thông tin nêu trên, đồng thời cho biết "đang tìm hiểu tình hình hiện tại".

Hiện chưa có thông tin về các thiệt hại về người và tài sản trong vụ cháy này. Có nhiều ý kiến cho rằng vụ hỏa hoạn xảy ra do những ảnh hưởng của cơn bão Hinnamnor vừa đổ bộ Hàn Quốc.

Trước đó, POSCO thông báo sẽ tạm ngừng các hoạt động tại cụm nhà máy trên khoảng 5 giờ trong sáng 6/9, trong bối cảnh bão lớn dự kiến sẽ tràn vào bờ biển phía đông nam Hàn Quốc.

Văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết Tổng thống đã được thông báo vắn tắt về vụ việc.

Hiện Hàn Quốc đã ban bố mức cảnh báo cao nhất đối với bão Hinnamnor.

Nhà chức trách cũng yêu cầu hủy bỏ nhiều chuyến bay, đình chỉ hoạt động của một số doanh nghiệp và đóng cửa các trường học để đề phòng các nguy cơ từ cơn bão này.