Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần qua

NDO -

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh biến thể mới Omicron đang lây lan ra toàn cầu. Đặc biệt, châu Âu vẫn là “điểm nóng” dịch bệnh khi khu vực này đều ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 cao gấp nhiều lần các khu vực khác trên thế giới trong tuần qua.

Hành khách tại ga tàu điện ngầm Westminster trong giờ cao điểm buổi sáng, London, Anh, ngày 1/12/2021. (Ảnh: Reuters)
Hành khách tại ga tàu điện ngầm Westminster trong giờ cao điểm buổi sáng, London, Anh, ngày 1/12/2021. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, theo trang thống kê worldometers.info, thế giới ghi nhận thêm 4.183.928 triệu ca bệnh trong 7 ngày qua, tăng 6% so tuần trước đó. Số ca tử vong tăng nhẹ 0,9%, với gần 50 nghìn ca được ghi nhận trên toàn cầu.

Đóng góp phần lớn trong số này phải kể đến châu Âu, khi châu lục này trong 7 ngày qua ghi nhận tới 2.565.470 ca mắc mới Covid-19, tăng 2% so với tuần trước và chiếm tới hơn 61,3% số ca mắc toàn cầu.

Trong khi đó, số ca tử vong vì Covid-19 ở châu Âu cũng chiếm phần lớn với thêm 26.994 người không qua khỏi, tăng 0,7% so với tuần trước và chiếm hơn 54% số ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu.

Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Nhiều nước châu Âu tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về số ca mắc và tử vong tuần qua, trong đó Đức xếp thứ hai thế giới về số ca mắc với 399.339 ca bệnh, trong khi Nga dẫn đầu thế giới về số ca tử vong, với 8.541 người không qua khỏi trong tuần.

Đáng chú ý, tình hình dịch ở Bắc Mỹ và châu Phi đang có chiều hướng diễn tiến lo ngại. Tuần qua, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng 24% về ca mắc mới với thêm 795.684 ca được ghi nhận, trong đó phần lớn đóng góp từ Mỹ với hơn 740 nghìn ca bệnh, tăng 29%. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tuần qua cũng góp phần lớn vào tổng số của khu vực, với thêm 7.710 người không qua khỏi, tăng 29%, chiếm hơn 80% toàn khu vực.

Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Trong khi đó, châu Phi ghi nhận mức tăng lên tới 161% về số ca mắc mới trong tuần, với thêm 92.981 ca bệnh được báo cáo. Trong đó, Nam Phi, nơi đầu tiên trên thế giới phát hiện ra biến thể mới Omicron, chiếm phần lớn số ca mắc của toàn châu lục, với hơn 62 nghìn ca, tăng tới 432% so với tuần trước đó.

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo về nguy cơ “rất cao” trên toàn cầu của biến thể Omicron, hiện vẫn chưa có các bằng chứng khoa học chính thức về khả năng lây lan cũng như những tác động đáng kể của biến thể này đối với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, sự có mặt của Omicron đã gây ra làn sóng lo ngại về một đợt lây nhiễm mới trên toàn cầu, khiến nhiều nước áp đặt hạn chế đi lại cùng với việc siết chặt phòng dịch.

Tại Mỹ, giới chức y tế nước này cho biết, biến thể Omicron đã lây lan ra khoảng 1/3 tổng số các bang, nhưng hiện biến thể Delta vẫn chiếm phần lớn các ca nhiễm Covid-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận trung bình 119 nghìn ca mắc mới và gần 1.300 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày trong tuần qua.

Theo đó, ít nhất 16 bang tại Mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron, bao gồm California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington và Wisconsin.

Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần qua -0

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại New York, Mỹ, ngày 3/12/2021. (Ảnh: Reuters) 

Nhiều trường hợp nhiễm Omicron tại Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ và biểu hiện các triệu chứng mắc Covid-19 ở thể nhẹ. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể Delta vẫn chiếm tới 99,9% các ca mắc mới ở nước này.

Khoảng 60% tổng dân số Mỹ, tương đương 196 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ, một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các quốc gia giàu có. Hơn 786 nghìn người đã tử vong vì Covid-19 ở nước này, trong đó có 37 nghìn người không qua khỏi chỉ tính riêng trong tháng 11.

Trong khi đó, ở Anh, thêm 86 trường hợp nhiễm biến thể Omicron đã được báo cáo trong ngày chủ nhật, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới tại nước này lên 246 trường hợp.

Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Ấn Độ đã tăng lên 12 trường hợp, khi nước này cùng ngày cũng báo cáo thêm 8 ca mắc mới Covid-19 nhiễm biến thể mới.

Giới chức y tế Ấn Độ nhận định, biến thể Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với biến chủng Delta hiện vẫn đang chiếm ưu thế. Hơn 70% dân số Ấn Độ được cho là đã nhiễm các biến thể trước đó, và cùng với việc tiêm chủng rộng rãi, người dân nước này đã có lượng lớn kháng thể, cho nên mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh có thể ở mức thấp.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, khoảng 50% trong số 950 triệu người trưởng thành nước này hiện đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 34,6 triệu ca mắc và hơn 470 nghìn trường hợp tử vong do đại dịch.

Hiện Ấn Độ cùng Mỹ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Số ca nhiễm ở Mỹ là hơn 49,9 triệu ca, hơn gấp đôi ở Brazil (22,1 triệu ca), trong khi con số này ở Ấn Độ là hơn 34,6 triệu ca.

Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 trong tuần qua -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Tính đến 9 giờ sáng 6/12 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 266 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có hơn 5,27 triệu ca tử vong. Số người đã bình phục là gần 240 triệu ca. Hiện còn hơn 21 triệu ca đang điều trị, trong đó có hơn 86 nghìn ca bệnh nặng.