Chăm lo đời sống người có công ở vùng cao Sơn Động

NDO -

Nhiều năm qua, công tác chăm lo thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sơn Động luôn được quan tâm, dù đây là địa phương vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Với quyết tâm cao, Sơn Động đang từng ngày nỗ lực góp phần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Đại diện Hội nông dân huyện Sơn Động tặng quà cho gia đình người có công tại xã Tuấn Đạo.
Đại diện Hội nông dân huyện Sơn Động tặng quà cho gia đình người có công tại xã Tuấn Đạo.

Bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có công

Đã mấy tháng nay cán bộ các xã của huyện Sơn Động không còn phải đến từng nhà người có công để chi trả tiền chế độ thường xuyên nữa bởi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với ngành bưu điện để thực hiện việc này.

Ông Triệu Hữu Năm, Phó trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Trước đây nguồn ngân sách chi trả cho người có công phải đợi hệ thống kho bạc giải ngân bằng tiền mặt cho nên hằng tháng vẫn có sự sai lệch về ngày chi trả cho các đối tượng người có công. Từ khi chúng tôi triển khai sử dụng dịch vụ chi trả chế độ qua hệ thống bưu điện đã hoàn toàn khắc phục được tình trạng này. Đồng thời giúp giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho cán bộ cấp cơ sở trong công tác chăm lo đời sống cho người có công.

Ông Hoàng Văn Minh, thương binh loại ¼, tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu cho biết: “Hằng tháng, đến ngày cấp chế độ là cán bộ bưu điện đến tận nhà để cấp phát khắc phục được tình trạng cấp chế độ không đúng ngày như trước đây, tôi rất hoan nghênh việc này. Tôi là thương binh nặng được Nhà nước ưu tiên chăm lo cấp cho gia đình đất ở, rất may là những năm qua chế độ chính sách của Nhà nước luôn kịp thời đến với những đối tượng như chúng tôi, đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Sơn Động là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang, toàn huyện 20.367 hộ gia đình với 76.379 khẩu, trong đó có hơn 500 hộ thuộc đối tượng chính sách người có công. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công không ngừng được nâng lên, toàn huyện không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng; 100% số hộ gia đình người có công và thân nhân người có công có mức sống trung bình trở lên.

Về chính sách trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, số lượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng được trợ cấp, phụ cấp hàng tháng từ năm 2018 cho đến nay trên là 20.772 lượt  người; số tiền gần 40 tỷ đồng. Số lượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng được trợ cấp, phụ cấp trợ cấp một lần: 3.533 người; số tiền trên 14 tỷ đồng.

UBND huyện Sơn Động cũng đã ban hành nhiều kế hoạch thiết thực về việc thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi, đối tượng chính sách xã hội, các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ... Bên cạnh đó,  việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công được quan tâm, việc xét duyệt hồ sơ đối tượng chính sách thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, giải quyết chế độ cho người có công được bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Chính sách hỗ trợ nhà ở, y tế được quan tâm

Thời gian vừa qua huyện Sơn Động đã hỗ trợ cho 19 hộ gia đình người có công với cách mạng sửa chữa, làm mới nhà ở. Bên cạnh đó còn vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ là 585 triệu đồng. Các chính sách trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được thực hiện đúng quy định. Số lượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng được trợ cấp, phụ cấp lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài việc được hưởng ưu đãi trong giáo dục, y tế đối với người có công, huyện còn thực hiện cấp, phát thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân người có công gần 4.000 lượt thẻ, với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Huyện vận động ủng hộ “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa” đạt số tiền gần 700 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ tu sửa, vệ sinh cảnh quan các nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn với hàng nghìn ngày công lao động, thăm hỏi, tặng hàng trăm suất quà có giá trị vào dịp ngày lễ, Tết Nguyên đán...

Về việc quy tập mộ liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, từ năm năm 2018 đến nay đã phối hợp tổ chức cho 28 gia đình là thân nhân liệt sĩ đi chuyển hài cốt liệt sĩ và thăm viếng mộ liệt sĩ tại các tỉnh miền trung, miền nam, thuộc các xã: Long Sơn, Dương Hưu, An Bá, Yên Định và Giáo Liêm, An Châu, An Lập, TT. An Châu.

Ông Triệu Hữu Năm, Phó trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Sơn Động cho biết: 6 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện rất được quan tâm.

Cụ thể, huyện đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội rà soát lại 2.898 thẻ bảo hiểm y tế người có công, thân nhân người có công, thân nhân liệt sĩ để ra hạn thẻ đúng thời gian quy định. Chi trả trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần cho 34 đối tượng, với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Cùng với đó, 2.000 suất quà Tết Nguyên đán 2021 đã được chuyển đến các đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ với số tiền hơn 800 triệu đồng và 1.000 suất quà hiện vật trị giá 300 triệu đồng. Hỗ trợ tiền ăn thêm dịp tết cho thương binh, bệnh binh, chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục. Tổng hợp nhu cầu điều dưỡng người có công đến nay có 166 đối tượng.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021) UBND huyện Sơn Động thành lập 6 đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã, thị trấn cho hơn 2.000 đối tượng với số tiền gần 2 tỷ đồng. Với tấm lòng tri ân sâu sắc từ người dân cũng những nỗ lực của các cấp chính quyền, đời sống của người có công ở vùng cao Sơn Động luôn được quan tâm, cải thiện thể hiện tinh thần nhân văn cao cả trong chính sách chăm sóc người có công của Đảng, Nhà nước ta.