Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Chiều 2-6, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Chương trình phối hợp công tác được hai bên ký tập trung vào bốn lĩnh vực, gồm: công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; quản lý tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, có bề dày truyền thống về phong trào công nhân lao động, cho nên việc xây dựng công đoàn vững mạnh tiêu biểu là nhiệm vụ rất quan trọng. Để có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ này, trách nhiệm của TP Hồ Chí Minh phải gắn bó với Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động… Đó chính là cơ sở, động lực để khơi dậy phong trào thi đua, lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động để người lao động nhanh chóng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.