Thế giới ngày qua

CH Séc: Bầu cử tổng thống vòng một

Ngày 13-1, kết quả kiểm phiếu vòng một cuộc bầu cử tổng thống tại 99,8% quận của CH Séc cho thấy, đương kim Tổng thống Milos Zeman dẫn đầu với 38,61% số phiếu ủng hộ. Đứng thứ hai là ứng cử viên Jiri Drahos, cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Séc, với 26,58% số phiếu ủng hộ.

CH Séc: Bầu cử tổng thống vòng một

Theo luật bầu cử Séc, vì trong vòng một, không có ứng cử viên nào giành số phiếu quá bán, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất là đương kim Tổng thống Zeman và ông Drahos sẽ chạy đua trong vòng hai cuộc bầu cử, dự kiến được tiến hành vào ngày 26 và 27-1 tới. Hoạt động bầu cử tại hầu hết các điểm bỏ phiếu trong vòng một được đánh giá là diễn ra suôn sẻ. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các khu vực không đồng đều, cao nhất là ở thủ đô Praha.

Mỹ: Báo động nhầm ở Hawaii

Đêm 13-1, rạng sáng 14-1 (theo giờ Việt Nam), hệ thống báo động tên lửa tại bang Hawaii đã phát ra báo động nhầm về một vụ tiến công bằng tên lửa đạn đạo, gây ra sự hoảng loạn tại hòn đảo này. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của bang Hawaii cho biết, vụ báo động nhầm xảy ra do một nhân viên "bấm nhầm nút". Sai sót này đã kích hoạt hệ thống điện thoại tự động trên hòn đảo đi kèm với tin nhắn ghi “tên lửa đạn đạo đang bắn đến Hawaii” và thúc giục người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Khoảng 40 phút sau khi xảy ra báo động nhầm, nhà chức trách mới có thông báo về sự “nhầm lẫn” và khẳng định không có mối nguy hiểm nào.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên căng thẳng trong nhiều tháng qua sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo được cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân tới bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Mỹ, trong đó có quần đảo Hawaii.

Áo: Biểu tình phản đối đảng cực hữu

Ngày 13-1, hơn 20 nghìn người tham gia tuần hành tại thủ đô Viên của Áo, phản đối chính phủ liên minh với đảng Tự do (FPO) cực hữu có đường lối chống người nhập cư. Hiện, FPO nắm giữ sáu ghế bộ trưởng trong Chính phủ Áo và Chủ tịch FPO Heinz-Christian Strache giữ chức Phó Thủ tướng Áo. Với thỏa thuận liên minh nêu trên, FPO đã trở lại trong liên minh cầm quyền sau gần hai mươi năm và Áo trở thành quốc gia duy nhất tại Tây Âu có đảng cực hữu tham gia chính phủ. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định, chính phủ mới sẽ giữ vững quan điểm “ủng hộ châu Âu”, dù FPO tham gia liên minh cầm quyền.

CHDC Congo: Mở chiến dịch chống phiến quân

Ngày 13-1, quân đội CHDC Congo cho biết đã mở một chiến dịch nhằm truy quét các nhóm vũ trang, nhất là nhóm phiến quân Hồi giáo Liên minh dân chủ (ADF) của Uganda, bị nghi ngờ đã thực hiện vụ tiến công làm 14 binh sĩ gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc chết hồi tháng 12-2017. Theo đó, khoảng 300 binh sĩ cùng nhiều xe tăng và xe bọc thép đã được triển khai tại khu vực Beni, phía đông tỉnh Bắc Kivu. Chiến dịch này sẽ được tiến hành tại khu vực Beni và vùng Lubero lân cận, nhằm khôi phục hòa bình và an ninh trong khu vực.

Phiến quân ADF của Uganda là một trong những nhóm vũ trang hoạt động tại vùng Bắc Kivu và Nam Kivu, hai tỉnh thành phía tây của CHDC Congo có biên giới giáp với Uganda, Rwanda, Burundi và Tanzania. Nhà chức trách Congo và phái bộ Liên hợp quốc tại CHDC Congo cáo buộc ADF đã sát hại hơn 700 dân thường và hàng chục binh sĩ tại khu vực Beni kể từ năm 2014.

Có thể bạn quan tâm