#cây cà phê

Có 5 kết quả

Nhân dân xã Chiềng Sinh chủ động ươm cây cà-phê giống để chuẩn bị cho vụ trồng mới.
Tin chung

Tái cơ cấu nông nghiệp ở Chiềng Sinh

Thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030 về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển hai loại cây chủ lực, xã Chiềng Sinh (Điện Biên) đã đạt kết quả nổi bật trong tuyên truyền, vận động và hỗ trợ Nhân dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây cà-phê và cây mắc-ca; từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư sản xuất, chế biến trên địa bàn.

Nhiều diện tích lúa trên cánh đồng thuộc huyện Điện Biên bị nhiễm sâu bệnh và thiếu nước. (Ảnh: Cộng tác viên)
Trung du và miền núi phía Bắc

Hơn 2.703ha lúa, cây ăn quả ở Điện Biên bị sâu bệnh hại

Do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường với nền nhiệt giảm sâu thường lạnh về đêm, sáng sớm; ban ngày trời nắng nóng thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại phát triển, gây bệnh cho hơn 2.703ha lúa, cây ăn quả và cây công nghiệp trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Nhé, Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Chà... thuộc tỉnh Điện Biên.
Từ vốn vay của Ngân hàng CSXH, ông Phạm Văn Công ở xã Sơn Lang, huyện Kbang (Gia Lai) đầu tư trồng cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao.
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đồng hành cùng người nghèo

Hơn 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NÐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân sinh trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần củng cố lòng tin của người nghèo vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên.