Câu lạc bộ Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022

NDO -

Tối 16/3, câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa tại trận đấu cuối cùng của V-League 2022 trước khi bước vào quãng nghỉ 4 tháng. Tiền vệ Quang Hải là cầu thủ mang về bàn thắng duy nhất. 

Quang Hải ghi bàn mở tỷ số ở phút 82 của trận đấu. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang Hải ghi bàn mở tỷ số ở phút 82 của trận đấu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với quyết tâm giành thắng lợi đầu tay, Hà Nội đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách Thanh Hóa thi đấu kỷ luật, bảo đảm đội hình chắc chắn, hạn chế tầm kiểm soát bóng của Văn Quyết và các đồng đội.

Thế trận giằng co diễn ra trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Những cơ hội nguy hiểm nhất xuất hiện trước giờ nghỉ với bàn thắng không được công nhận của Văn Quyết cũng như cú cản phá xuất sắc của thủ môn Bửu Ngọc ở phút bù giờ.

Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
 Thành Chung đảm nhiệm vị trí chốt chặn tiền đạo người Brazil Paulo Henrique. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ của câu lạc bộ Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Chun Jae-ho ngay lập tức tung Quang Hải vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Đội bóng thủ đô kiểm soát áp đảo thời lượng bóng trên sân, liên tục dồn ép đối phương nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thanh Hóa.

Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
 Các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa chơi nỗ lực để hóa giải các đường tấn công của Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nỗ lực ép sân của Hà Nội cuối cùng cũng mang về hiệu quả. Phút 82, từ quả đá phạt góc của Văn Quyết, Quang Hải đá nối cực nhanh để mang về bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Hà Nội tại V-League 2022.

Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
 Quang Hải ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại V-League 2022. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Có bàn khai thông thế bế tắc, đội bóng thủ đô thi đấu thêm phần hứng khởi. Thế nhưng dù tạo thêm nhiều cơ hội ăn bàn, đội chủ nhà vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 chung cuộc. Câu lạc bộ Hà Nội có thắng lợi đầu tiên và giành về 3 điểm trong cuộc đua V-League 2022.

Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
 Hội cổ động viên Hà Nội FC. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Hà Nội giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2022 -0
 Cổ động viên câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có mặt trên sân Hàng Đẫy tối 16/3. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội hình thi đấu:

Hà Nội FC: Văn Công; Văn Vĩ , Thành Chung, Việt Anh, Thái Quý, Văn Quyết, Đức Huy, Zec Duro, Hùng Dũng, Tuấn Hải (Quang Hải - 46'), Saladi Vladimir.

Đông Á Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Tiến Dũng, Tiến Thành, Văn Lợi, Hữu Lâm, Ngọc Tân, Văn Thắng, Paulo Pinto, Victor Kamhuka, Paulo Henrique.