Cấp phát hơn 577 tấn gạo hỗ trợ người dân Đắk Nông

NDO -

Ngày 25/8, tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Cục dự trữ Nhà nước khu vực nam Tây Nguyên tổ chức bàn giao gạo cứu trợ của Chính phủ để huyện này cấp phát cho hàng nghìn hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Gạo cứu đói của Chính phủ đã kịp thời trao đến tận tay hơn 10 nghìn hộ dân tỉnh Đắk Nông.
Gạo cứu đói của Chính phủ đã kịp thời trao đến tận tay hơn 10 nghìn hộ dân tỉnh Đắk Nông.

Huyện 30a Đắk Glong có hơn 60% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 27%, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 81%.

Trong đợt cấp phát lần này Đắk Glong nhận được gần 96 tấn, với 1.410 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo. Trong đó, hộ ít nhất được nhận 15kg gạo, hộ nhiều nhất được nhận 135kg gạo.

Đây là số gạo được Cục dự trữ Nhà nước khu vực nam Tây Nguyên cấp hỗ trợ theo đề nghị của UBND tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp nhận gạo từ Cục dự trữ Nhà nước khu vực nam Tây Nguyên, từ ngày 25 đến 29/8, tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức cấp phát hơn 577 tấn gạo cho 10.125 hộ, với 38.474 nhân khẩu gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại 8 huyện và thành phố trong toàn tỉnh.