Vì bình yên cuộc sống

Cảnh giác với nạn móc túi trong siêu thị

Thời gian gần đây, ở nước ta xuất hiện ngày càng nhiều khu trung tâm thương mại diện tích lớn có đầy đủ các dịch vụ nên đã thu hút rất đông người dân tới vui chơi, mua sắm. Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn vào dòng người, trộm cắp tài sản.

Tại địa bàn Hà Nội, nhiều trường hợp người dân đã bị mất tài sản vì bất cẩn. Tâm lý người dân khi đi mua sắm thường mang nhiều tiền mặt, thay vì dùng thẻ thanh toán. Tiền được để trong ví hoặc túi xách, trong khi mua sắm thường chủ quan đeo chéo một bên hoặc để lên xe đẩy. Đây chính là sơ hở để kẻ gian thực hiện hành vi “đạo chích”. Một bị hại ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khi cùng con trai đi vào trung tâm thương mại Big C Thăng Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã để chiếc túi xách trong xe đẩy rồi quay sang chọn hàng. Khi chọn hàng xong, tá hỏa phát hiện chiếc túi xách trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ quan trọng đã "biến" mất.

Thực tế nạn trộm cắp tại trung tâm thương mại đã được nhiều người dân cảnh giác nhưng thủ đoạn của các đối tượng xấu ngày càng tinh vi, nhất là những ổ nhóm chuyên “dàn cảnh” để cướp khiến nhiều người sập bẫy. Sinh viên M. (quận Ba Đình, Hà Nội) tới Trung tâm thương mại Aeon Mall (quận Long Biên, Hà Nội) đeo một chiếc túi chéo bên trong có đựng điện thoại và ví tiền.Bất ngờ có một nam thanh niên ngã quỵ trước mặt khiến M. và nhóm bạn đều chú ý. Trong lúc đó, một kẻ xấu đã thò vào trong túi xách của M. lấy đi chiếc điện thoại iPhone 5s. Tinh vi hơn, các đối tượng trộm cắp còn hay mặc áo có mũ trùm đầu và đeo khẩu trang để tránh bị ca-mê-ra ghi hình.

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng trộm cắp ở trung tâm thương mại chủ yếu đến từ các tỉnh ngoài, thường xuyên ra vào siêu thị lớn, chúng quan sát rất kỹ quy luật hoạt động của mạng lưới an ninh siêu thị, tìm ra chỗ sơ hở để qua mặt, trong khi người mua hàng chủ quan khi nhìn thấy những nhân viên an ninh siêu thị đứng đầy khu vực cửa ra vào. Một số siêu thị không trang bị ca-mê-ra ở khu vực quầy hàng mà chỉ đặt ở khu vực quầy thu ngân nên khi khách hàng kêu mất đồ, đem đối chiếu lại hình ảnh thì không có hình ảnh chứng cứ. Một số siêu thị trang bị thiết bị an ninh đã cũ kỹ, lạc hậu, hỏng hóc, lỗi… không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật…

Với nạn trộm cắp ở siêu thị, người dân nên nâng cao cảnh giác các thủ đoạn nói trên, tránh để người lạ đi gần mình hoặc khi phát hiện người đeo bám để trộm cắp, cần nhanh chóng "mật báo" với bảo vệ để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ… Các trung tâm thương mại cũng cần tăng cường lực lượng tại các mục tiêu, đặc biệt là giám sát chặt chẽ mọi hoạt động khi khách xếp hàng đông đúc, theo dõi, giám sát một số đối tượng khả nghi. Ca-mê-ra của các trung tâm thương mại, siêu thị cũng cần phải tăng cường, bảo đảm hoạt động tốt.

Có thể bạn quan tâm