Cảnh cáo hai hiệu trưởng liên quan vụ tham ô gần ba tỷ đồng

NDO -

NDĐT - Ngày 4-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Xuân Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực (thuộc Đảng bộ TP Rạch Giá) và ông Trương Bá Viện, Trưởng Phòng Giáo dục trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Kiên Giang.
Trường THPT Nguyễn Trung Trực, tỉnh Kiên Giang.

Sai phạm của ông Trương Bá Viện là với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực (từ năm 2009 đến tháng 7-2014) nhưng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới sai phạm đến mức phải bị khởi tố và truy tố trước pháp luật. Ông Viện còn trực tiếp ký duyệt, chi sai quy định với số tiền hơn ba tỷ đồng, trong đó nguồn tiền từ ngân sách nhà nước hơn một tỷ đồng.

Còn ông Nguyễn Xuân Phượng là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực từ tháng 8-2014 đến nay nhưng cũng như người tiền nhiệm, quản lý cấp dưới thiếu chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát để kế toán cơ quan sai phạm bị khởi tố và truy tố trước pháp luật. Ông Phượng cũng đã trực tiếp ký duyệt, chi sai nguyên tắc tài chính với số tiền gần ba tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29-9, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Lê Quốc Anh (SN 1985), ngụ phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá), nguyên kế toán Trường THPT Nguyễn Trung Trực 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Hành vi của Lê Quốc Anh là chiếm đoạt tiền trích nộp bảo hiểm của 155 lượt cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực, với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Với thủ đoạn hàng tháng Lê Quốc Anh lập bảng lương trình Hiệu trưởng nhà trường ký, sau đó chuyển Kho bạc Nhà nước cấp tiền cho cán bộ, giáo viên, người lao động của đơn vị qua ngân hàng. Trước khi chi tiền cho từng cá nhân, bị cáo mang bảng lương về rút trang giữa ra sửa lại số tiền thấp hơn từ 9,5% - 10,5%, sau đó mới báo để ngân hàng chi lương cho giáo viên.

Số tiền mà nguyên kế toán Trường THPT Nguyễn Trung Trực chiếm đoạt là các khoản bảo hiểm trích từ lương giáo viên. Toàn bộ số tiền này đều được bị cáo yêu cầu ngân hàng chuyển vào tài khoản riêng để chiếm đoạt, tháng ít nhất là 30 triệu đồng và tháng nhiều nhất lên đến 63 triệu đồng. Bị cáo Lê Quốc Anh thực hiện hành vi này kéo dài tới 58 tháng.

Theo quy định nộp bảo hiểm, ngân sách phải hỗ trợ 23% và 24% (thay đổi theo quy định mức nộp bảo hiểm tại từng thời điểm), người hưởng lương phải tự trích nộp 9,5% và 10,5%, nhưng số tiền này đã bị chiếm đoạt nên bị thiếu hụt. Để có tiền bù vào khoản tiền bảo hiểm bị thiếu, bị cáo Lê Quốc Anh đã nâng tổng quỹ lương của nhà trường lên khoảng 100 hệ số (của mức lương cơ bản). Do không kiểm tra, nên trong suốt quá trình bị cáo phạm tội, cả hai đời hiệu trưởng nhà trường đều không phát hiện ra.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, hai vị hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực là ông Nguyễn Xuân Phượng và Trương Bá Viện đã không kiểm tra dấu giáp lai trên bảng lương hằng tháng nên bị cáo mới có cơ hội phạm tội. Đồng thời, cả hai vị hiệu trưởng đều thiếu kiểm tra, chủ quan, tin tưởng cấp dưới là có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra và xử lý việc này”, Chủ tọa phiên tòa nói.