Cảnh báo chấn thương sọ não nặng do tai nạn lao động

NDO - Hiểu biết về phòng hộ lao động và kỹ năng hiện còn nhiều hạn chế nên có nhiều người dân gặp tai nạn trong quá trình lao động, để lại nhiều di chứng, trong đó có những trường hợp bị chấn thương sọ não nặng. 
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não.
Hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não.

Chấn thương sọ não là loại chấn thương thường gặp trong các chấn thương trong đó nguyên nhân hàng đầu là tai nạn giao thông cùng với việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Nguyên nhân thường gặp thứ 2 của chấn thương sọ não là tai nạn sinh hoạt và lao động chiếm khoảng 30%, đặc biệt là tai nạn ngã cao. Một khi chấn thương xảy ra, hậu quả của chấn thương để lại thường rất nặng nề: Từ tử vong cho đến hôn mê kéo dài hay tàn phế…

Các trường hợp được đưa đến cấp cứu đều cho thấy hiểu biết cũng như kỹ về phòng hộ lao động còn nhiều hạn chế.

Chính vì vậy, hướng dẫn các biện pháp bảo hộ lao động cũng như kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động trực tiếp là rất quan trọng để tránh các trường hợp tai nạn thương tâm xảy ra.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trong tuần qua, khoa đã cấp cứu và điều trị thành công cho hai bệnh nhân bị tai nạn lao động chấn thương sọ não liên quan đến ngã cao.

Trường hợp thứ nhất, nam thanh niên 34 tuổi, bị chấn thương sọ não khi đỡ một nạn nhân bị ngã cao. Nạn nhân bị ngã may mắn không bị chấn thương sọ não, cột sống nhưng người đỡ nạn nhân ngã ngửa, đập đầu vùng chẩm xuống nền cứng gây vỡ xương sọ, dập não vùng trán hai bên.

Người bệnh được điều trị bảo tồn nhưng không kết quả, đến ngày thứ 4, ý thức xấu đi phải can thiệp phẫu thuật. May mắn sau phẫu thuật và điều trị hồi sức tích cực, anh đã tỉnh lại, giữ được tính mạng nhưng để lại di chứng liệt nửa người. Về lâu dài gây mất sức lao động, để lại hậu quả về kinh tế xã hội cho gia đình, người thân.

Trường hợp thứ 2, là một nữ bệnh nhân 48 tuổi, bị ngã cao 3 mét tại công trường xây dựng mà không có bảo hộ. Sau tai nạn, được đưa vào cấp cứu ngay giờ thứ 2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với tình trạng lơ mơ, ý thức xấu dần, chảy máu tai bên phải.

Bệnh nhân được nhanh chóng xử trí sơ cứu, chụp cắt lớp vi tính phát hiện chảy máu não lớn bán cầu não trái chèn ép não, vỡ xương đá bên phải, do vậy bệnh nhân được phẫu thuật lấy máu tụ giải chèn ép não.

Sau mổ, may mắn hơn nam bệnh nhân trên, ý thức bệnh nhân đã cải thiện, nhận được ra người thân, làm theo được y lệnh của bác sĩ, không có yếu liệt tay chân. Tuy nhiên cũng cần theo dõi, điều trị hậu phẫu tích cực để tránh biến chứng.

Bệnh nhân cũng cần một phẫu thuật lần 2 để tạo hình lại xương sọ, cũng tốn kém về kinh tế không nhỏ đối với một người lao động tự do như gia đình chị.

Qua đây, một lần nữa các bác sĩ khuyến cáo người dân, các ông chủ thuê lao động... cần có ý thức hơn về đề phòng ngừa tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động ngã cao để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.