Canada kéo dài lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh

NDO -

Canada sẽ kéo dài lệnh cấm với hầu hết du khách tới đất nước này cho tới hết ngày 30-9 nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Thông tin này vừa được nhà chức trách Canada công bố ngày 28-8.

Những công dân nước ngoài (trừ Mỹ) vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Canada (Ảnh: REUTERS)
Những công dân nước ngoài (trừ Mỹ) vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Canada (Ảnh: REUTERS)

Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng An ninh biên giới và Ngăn chặn tội phạm có tổ chức Bill Blair thông báo, tất cả công dân Canada và những người có thẻ cư trú dài hạn trở về Canada từ nước ngoài sẽ phải thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt.

Lệnh hạn chế này thực tế đã có hiệu lực từ giữa tháng 3 khi tình hình Covid-19 tại nước này diễn biến xấu.

Vào tháng 6, quy định ngoại lệ cho phép vợ / chồng, con cái, cha mẹ hoặc người giám hộ của công dân hoặc thường trú nhân Canada nhập cảnh vào đất nước này.

Một thỏa thuận giữa Canada và Mỹ cũng cho phép khách du lịch có nhu cầu thiết yếu đi qua biên giới chung giữa hai nước - đường biên giới dài nhất trên thế giới. Hồi đầu tháng này, thỏa thuận đã được gia hạn đến ngày 21-9.

Canada cũng yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày đối với tất cả những người nhập cảnh vào nước này.

Những người mang quốc tịch nước ngoài có các triệu chứng mắc Covid-19 bị cấm nhập cảnh vào Canada.

Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới vẫn được thực hiện.

Tính đến ngày 28-8, Canada đã ghi nhận hơn 127 nghìn ca mắc Covid-19 và gần 9.140 ca tử vong.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường