Canada giữ chân sinh viên quốc tế

Canada công bố quy định nhập cư mới, theo đó cho phép các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại xứ sở Lá phong và có giấy phép lao động (PGWP) hết hạn vào năm 2022 và 2023 có thể gia hạn giấy phép thêm 18 tháng.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp trở thành lực lượng lao động quan trọng ở Canada. (Ảnh The Star)
Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp trở thành lực lượng lao động quan trọng ở Canada. (Ảnh The Star)

Chính phủ Canada kỳ vọng, việc giữ chân các tài năng quốc tế ở lại Canada không chỉ góp phần lấp khoảng trống trong lực lượng lao động trong ngắn hạn, mà còn đáp ứng nhu cầu dài hạn của nền kinh tế.

Theo quyết định mới của Chính phủ Canada, những sinh viên có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp đại học và cao đẳng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ được liên hệ để đăng ký nộp hồ sơ gia hạn. Trước đây, loại giấy phép này thường không thể gia hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Chính phủ Canada đã hai lần triển khai các chính sách nhằm tạo điều kiện để sinh viên quốc tế có thể tiếp tục ở lại và làm việc tại Canada, trong bối cảnh giấy phép lưu trú của nhiều người đã hết hạn, trong khi họ lại không thể xin tư cách thường trú nhân do hồ sơ xin nhập cư tồn đọng quá nhiều.

The Star cho biết, quy định mới sẽ cho phép những người có giấy phép lao động hết hạn trong năm 2022 và 2023 có thể khôi phục quy chế lưu trú hợp pháp tại Canada, ngay cả khi giấy phép đã quá hạn khôi phục quy chế trong vòng 90 ngày. Những người bị quá hạn lưu trú sẽ được cấp giấy phép làm việc tạm thời trong thời gian chờ hồ sơ xin gia hạn được xử lý.

Bộ trưởng Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada Sean Fraser (X.Phra-dơ) nhấn mạnh, Canada cần sử dụng mọi công cụ để hỗ trợ những người sử dụng lao động đang gặp khó trong công tác tuyển dụng. Việc Chính phủ Canada nới lỏng quy định cho phép các sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp được ở lại làm việc cũng sẽ giúp chính những nhân lực nước ngoài này có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada, qua đó tăng khả năng đáp ứng các điều kiện để có thể nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân.

Giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Canada đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Vì vậy, Chính phủ Canada gần đây ban hành các biện pháp đặc biệt nhằm “giữ chân” những lao động nước ngoài hiện tham gia thị trường lao động của quốc gia Bắc Mỹ này. Các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp trở thành lực lượng lao động nhập cư quan trọng ở Canada. Người nước ngoài đăng ký một chương trình sau trung học tại Canada có thể làm việc trong quá trình học và đủ điều kiện nhận PGWP kéo dài tới ba năm.

Tuy nhiên, chính sách thông thoáng hơn về cấp phép cho sinh viên quốc tế làm việc sau tốt nghiệp tại Canada đang bị lợi dụng. Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada mới đây phát hiện khoảng 700 sinh viên đến từ Ấn Ðộ theo học tại các trường của Canada với thư mời nhập học giả mạo. Lực lượng chức năng chỉ phát hiện ra những giấy tờ giả này sau khi một số sinh viên nước ngoài tốt nghiệp và nộp đơn xin cấp giấy phép lao động hoặc xin quy chế thường trú nhân.

Theo Cơ quan Giáo dục quốc tế Canada, năm 2022 có 807.750 sinh viên quốc tế theo học ở tất cả các cấp học ở Canada, tăng 43% so với 5 năm trước. Trong đó, sinh viên Ấn Ðộ chiếm 40%, Trung Quốc chiếm 12%. Giới chức quản lý nhập cư của Canada cho biết, vào cuối năm 2022, hơn 286.000 sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp đã được ở lại Canada với giấy phép làm việc hợp pháp. Khoảng 127.000 người có PGWP hết hạn trong năm 2023. Tuy nhiên, khoảng 67.000 người trong số này đã nộp hồ sơ xin cấp quy chế thường trú nhân, do đó sẽ không cần gia hạn giấy phép lao động thông qua quy định mới.