Cần Thơ đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ 2/9

NDO -

Thành phố Cần Thơ đặt ra mục tiêu tiếp tục truy vết nhanh, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước mở rộng vùng xanh; các trạm y tế nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại chỗ; phấn đấu đến 2/9 trở về trạng thái bình thường mới.

Chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bóc tách F0 của Cần Thơ phát huy hiệu quả.
Chiến dịch xét nghiệm sàng lọc cộng đồng bóc tách F0 của Cần Thơ phát huy hiệu quả.

Chiều tối 30/8, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở ngành, quận huyện, xã, phường thị trấn.

Qua báo cáo của Sở Y tế, ý kiến phát biểu của các sở, ngành và địa phương cho thấy những ngày qua, TP Cần Thơ đã quyết liệt, đẩy mạnh triển khai các biện pháp truy vết, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, lưu thông hàng hóa, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ kết luận: Phải tiếp tục thực hiện truy vết nhanh, phát hiện F0 để đưa đi điều trị; từng bước mở rộng vùng xanh, phục hồi sản xuất kinh doanh; tăng tốc độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng; phấn đấu đến ngày 2/9 đưa thành phố trở về trạng thái bình thường mới. Đồng thời tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm về công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Trần Việt Trường cho rằng, cần phải xác định người dân là chủ thể, trực tiếp tham gia trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực của các Trạm y tế xã, phường đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế để có thể điều trị tại chỗ cho người bệnh.

Xây dựng quy trình hội chẩn từ xa, kết nối với Trạm y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện tuyến thành phố, Bệnh viện chuyên khoa; rà soát năng lực mô hình điều trị 3 tầng, trong đó chú ý đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tầng 2 và tầng 3, giảm thiểu tối đa tử vong.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, những ngày qua, số lượng ca nhiễm qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và các khu cách ly, phong tỏa trên toàn thành phố giảm sâu, còn dưới 50 ca nhiễm/ngày, đặc biệt có ngày chỉ 18 ca, trong đó chỉ có 1 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 30/8, Cần Thơ ghi nhận 60 ca nhiễm, trong đó có 24 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Đến nay, TP Cần Thơ có tổng số 4.087 ca nhiễm, trong đó có 1.205 ca phát hiện trong cộng đồng, nhưng cũng có 2.991 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và 55 trường hợp tử vong liên quan Covid-19.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam