Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh, thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi

NDO -

Ngày 1/8, Chính phủ Hoàng gia Campuchia bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 miễn phí cho thanh, thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi, trên cơ sở tự nguyện.

Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng cho thanh, thiếu niên  tại Cung Hòa Bình, Phnom Penh. (Ảnh: Fresh News)
Lễ phát động chiến dịch tiêm chủng cho thanh, thiếu niên  tại Cung Hòa Bình, Phnom Penh. (Ảnh: Fresh News)

Tại lễ phát động chiến dịch tiêm chủng cho thanh, thiếu niên được tổ chức tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nêu rõ, tiêm chủng cho thanh, thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi là bước quan trọng trong việc đạt được miễn dịch cộng đồng của đất nước.

Theo ông, dịch Covid-19 bùng phát đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực của Campuchia cũng như tại hầu hết các quốc gia khác, với việc đóng cửa trường học. Chiến dịch tiêm chủng cho thanh, thiếu niên Campuchia là nhằm hướng tới việc mở cửa trở lại trường học, từ cấp trung học cơ sở trở lên.

Trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 này, Chính phủ Campuchia khuyến khích phụ huynh đưa con em mình đi tiêm chủng để phòng dịch cho bản thân các em, phòng chống lây nhiễm dịch trong gia đình và giảm thiểu tác động của virus lên cơ thể trong trường hợp bị nhiễm.

Được biết, có khoảng 2 triệu thanh, thiếu niên Campuchia trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 thuộc diện được  tiêm chủng lần này. Sau Phnom Penh, chiến dịch sẽ mở rộng ra tỉnh Kandal, Preah Sihanouk, Koh Kong và các địa phương khác. Vaccine sử dụng trong đợt tiêm chủng lần này là Sinovac, sản xuất tại Trung Quốc.

Đến nay, Campuchia đã có khoảng 19 triệu liều vaccine, chủ yếu là các loại Sinovac, Sinopharm cùng một số vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson, có được từ cơ chế COVAX, hàng viện trợ và mua của nước ngoài.

Theo kế hoạch, Chính phủ quốc gia Đông Nam Á gần 16 triệu dân này sẽ tiêm chủng cho 10 triệu người, từ 18 tuổi trở lên, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm sau. Tính đến 31/7, hai bộ Y tế và Quốc phòng đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 7.304.756 người, đạt khoảng 73,05% kế hoạch.

Mới đây, Chính phủ Campuchia đã quyết định tạm đóng cửa các tỉnh giáp biên giới Thái Lan, trừ việc vận chuyển hàng hóa, hoạt động hàng không dân dụng và những trường hợp đặc biệt để ngăn ngừa sự lây lan dịch Covid-19 biến chủng Delta, vừa qua đã được cơ quan chức năng phát hiện trên nhiều bệnh nhân là người Campuchia sang lao động tại Thái Lan, trở về nước qua các cửa khẩu đường bộ.

Cùng với đó, Phnom Penh và nhiều tỉnh, thành phố cũng quyết định ban hành trở lại các biện pháp hành chính, tạm ngừng một số hoạt động, ngành nghề và dịch vụ có nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh, áp dụng giới nghiêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau trong thời gian 2 tuần.

Hôm nay, 1/8, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 671 ca nhiễm mới (265 ca nhập cảnh), cùng 758 người khỏi bệnh và 23 trường hợp không qua khỏi.

Từ đầu dịch đến nay, quốc gia ASEAN này ghi nhận tổng cộng 77.914 ca nhiễm Covid-19 (10.802 ca nhập cảnh), 70.754 bệnh nhân đã hồi phục và 1.420 ca tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á