Campuchia mở cửa đất nước trên mọi lĩnh vực

NDO -

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố mở cửa đất nước trên mọi lĩnh vực, sống chung với Covid-19 theo phương thức mới, bắt đầu từ ngày 1/11.

Du lịch biển Campuchia dự định mở cửa trở lại đón khách quốc tế vào cuối tháng 11.
Du lịch biển Campuchia dự định mở cửa trở lại đón khách quốc tế vào cuối tháng 11.

Sáng 1/11, người đứng đầu Chính phủ Campuchia đưa ra tuyên bố trên tại lễ tổng kết chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 6 tuổi trở lên và phát động chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em 5 tuổi, tổ chức tại Cung Hòa Bình, thủ đô Phnom Penh.

Về nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Hoàng gia thời gian qua, Samdech Techo Hun Sen nêu rõ: "Cho đến nay có 4 giai đoạn. Đầu tiên là cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, từ tháng 3/2020 đến 10/2020. Giai đoạn 2 là việc kiểm soát sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng, từ tháng 11/2020 đến 20/2/2021. Giai đoạn 3 là tạo miễn dịch cộng đồng qua việc thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 trên toàn quốc, kết hợp tiếp tục kiểm soát lây nhiễm dịch trong cộng đồng, từ 20/2/2021 đến nay. Giai đoạn 4 bắt đầu từ hôm nay, khởi động trở lại mọi lĩnh vực”.

Cùng với tuyên bố tái mở cửa đất nước trên mọi lĩnh vực, Thủ tướng Campuchia cũng lưu ý người dân và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học không được chủ quan, mà phải duy trì việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sáng 1/11, nhiều địa phương của Campuchia đồng loạt thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 5 tuổi. Trước đó, từ giữa tháng 9 đến hết tháng 10/2021, đã có 1.920.599 trẻ từ 6 đến 12 tuổi được tiêm vaccine, đạt 101,22% mục tiêu đặt ra. Cũng đã có 1.788.802 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 12 đến 18 (97,89%) tại đất nước Chùa Tháp hoàn thành việc tiêm phòng dịch.

Campuchia là quốc gia Đông Nam Á, có dân số khoảng 16 triệu người. Tính từ 10/2 đến 31/10/2021, theo thống kê của Bộ Y tế nước này, có tổng cộng 13.709.487 người được tiêm chủng vaccine. Trong đó, 13.065.834 người đã tiêm đủ 2 mũi, 1.860.725 người được tiêm mũi vaccine tăng cường.

Nhờ tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 đạt mức cao, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, cùng ngày 1/11, tất cả các cấp học thuộc hệ thống trường công lập và tư thục tại Campuchia đã mở cửa, đón giáo viên và học sinh trở lại lớp học, sau nhiều tháng học theo hình thức trực tuyến do dịch bệnh.

Theo Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, khi mở cửa trở lại, tất cả các trường học vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, số lượng học sinh mỗi lớp được quy định ở mức chỉ từ 15 đến 20 em.

Lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn cho Vương quốc Campuchia là du lịch, cũng sẽ mở cửa trở lại một số đảo, bãi biển và khu nghỉ dưỡng vùng duyên hải, thuộc các tỉnh Preah Sihanouk và Koh Kong (tây nam Campuchia), đón khách du lịch quốc tế đã hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 trong tháng 11 này.