Campuchia duy trì phòng, chống dịch chặt chẽ ở Phnom Penh

NDO -

Sau khi lệnh phong tỏa thủ đô kết thúc, Phnom Penh vẫn tiếp tục phong tỏa những “Khu vực đỏ” và nơi có khả năng lây nhiễm cao để phòng, chống dịch Covid-19.

Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng chủ trì cuộc họp phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Fresh News)
Thị trưởng Phnom Penh Khuong Sreng chủ trì cuộc họp phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Fresh News)

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy thống nhất chính quyền Phnom Penh, sáng 3-5, Thị trưởng Khuong Sreng cho biết, khi Chính phủ chấm dứt hiệu lực lệnh phong tỏa thủ đô sau ngày 5-5 tới, chính quyền vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc quản lý chặt chẽ ba khu vực màu đỏ, da cam và vàng trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh cụ thể, chính quyền sẽ xem xét để điều chỉnh phạm vi các khu vực. Trước mắt, một số hoạt động phục vụ đời sống hằng ngày tại các khu vực màu vàng và da cam được phép mở trở lại, nhưng người dân tại những khu vực này vẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt.

Trong khi đó, thông tin với báo chí về chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại “Khu vực đỏ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Chhum Socheat cho biết, trong hai ngày 1 và 2-5,  các đơn vị quân y đã tiêm chủng cho 52.313 người tại các khu vực phong tỏa do lây nhiễm dịch nặng thuộc địa bàn bốn quận: Meanchey, Dangkor, Kamboul và Pou Senchey.

Theo kế hoạch, gần 500 nghìn người dân sống tại những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm dịch cao của Phnom Penh nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Y tế và chính quyền thủ đô tổ chức tiêm phòng Covid-19, với hai loại vaccine là Sinovac và Sinopharm.

Với quyết tâm cắt đứt nguồn lây nhiễm từ những ổ dịch lớn tại các khu vực dân cư đông đúc của Phnom Penh, thời gian qua, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tập trung nhiều nguồn lực để trợ giúp người dân trong khu vực phong tỏa nói riêng và trên địa bàn thủ đô nói chung.

Tính đến ngày 30-4, chính quyền thành phố đã tổ chức thăm hỏi, phát quà và hàng cứu trợ khẩn cấp đến 184.406 gia đình trên toàn bộ 14 quận của Phnom Penh. Cùng với đó, các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm cũng tặng các phần quà gồm gạo và thực phẩm cho 224.406 hộ gia đình trong thời gian thủ đô phong tỏa chống dịch.

Trước đó, Chính phủ Campuchia đã ban bố lệnh phong tỏa Phnom Penh và thành phố Ta Khmau của tỉnh lân cận Kandal từ ngày 15 đến 28-4 để ngăn chặn làn sóng lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, do tình hình lây nhiễm ở những địa bàn này vẫn ở mức cao nên biện pháp phong tỏa tiếp tục được kéo dài thêm, từ ngày 19-4 đến 5-5 tới.

Theo thông cáo của Bộ Y tế, trong vòng 24 giờ qua, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 841 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Phnom Penh có số trường hợp lây nhiễm mới nhiều nhất: 525 ca; tiếp đó là các tỉnh Banteay Meanchey: 153 ca, Preah Sihanouk: 62 ca, Kandal: 33 ca, Kampong Cham: 21 ca, Kampong Thom: 15 ca, Takeo: 9 ca, Tbong Khmum: 9 ca, Siem Reap: 7 ca, Kampong Speu: 6 ca và tỉnh Prey Veng: 1 ca.

Tính đến 7 giờ sáng 3-5, Campuchia xác nhận có tổng cộng 15.361 ca nhiễm Covid-19, trong đó 14.806 ca liên quan “Sự cố lây nhiễm cộng đồng 20-2”, 5.430 người đã khỏi bệnh và 106 bệnh nhân tử vong.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á