Campuchia bỏ quy định đeo khẩu trang tại không gian mở nơi công cộng

NDO -

Ngày 26/4, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố bỏ quy định đeo khẩu trang tại không gian mở nơi công cộng, nhưng yêu cầu người dân duy trì đeo khẩu trang trong không gian kín và nơi có máy điều hòa.

Việc đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu thực hiện tại những nơi đông người có lắp hệ thống điều hòa. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Việc đeo khẩu trang vẫn được yêu cầu thực hiện tại những nơi đông người có lắp hệ thống điều hòa. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp liên bộ, cho phép người dân trên cả nước Campuchia được tự quyết định đeo hay không đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng có không gian thoáng như công viên, nơi đi bộ ngoài trời. Tuy nhiên, mọi người được yêu cầu đeo khẩu trang trong phòng họp, rạp chiếu phim và những nơi tập trung đông người có sử dụng máy điều hòa nhiệt độ.

Thủ tướng Campuchia cho biết, việc bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng như trên là do Chính phủ nhận thấy tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đã hạ xuống mức thấp nhất sau dịp đón năm mới vừa qua, dù có nhiều người dân tham gia hoạt động vui đón năm mới không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cánh an toàn.

Theo thống kê, từ cuối năm 2021 tới nay, số ca lây nhiễm mới Covid-19 tại Campuchia liên tục giảm. Trưa 26/4, Bộ Y tế nước này thông báo, trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng xác nhận chỉ có 2 ca nhiễm mới và không có bệnh nhân tử vong.

Cùng với quyết định bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi có không gian mở, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa Covid-19 đủ ít nhất là 3 mũi để tạo miễn dịch cộng đồng vững chắc. Theo ông, người dân và ngành y tế phải thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác vì dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa kết thúc, cũng như đã có thêm 3 biến chủng mới được phát hiện.  

Liên quan đến việc tiêm vaccine, ngày 25/4, tại thủ đô Phnom Penh, tòa thị chính ra quyết định coi việc tiêm vaccine mũi thứ 3 là “vaccine nghĩa vụ”, yêu cầu người dân tiêm đủ 3 mũi và sẽ có những biện pháp hành chính đối với những cá nhân không chấp hành.

Theo số liệu, tính đến hết ngày 25/4, đã có gần 14,9 triệu người Campuchia (93,12% dân số) từ 3 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19. Trong đó, có gần 8,3 triệu người đã tiêm 3 mũi và khoảng 1,5 triệu người tiêm mũi vaccine thứ 4.