Cam go cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên biên giới

Địa hình biên giới hầu hết là núi non trùng điệp vốn dễ để tội phạm ma túy lợi dụng. Bởi thế, trước mỗi lần bước vào chuyên án ma túy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) luôn xốc lại tinh thần, sẵn sàng cho cuộc chiến đấu bên lằn ranh sinh-tử…
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vây bắt tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vây bắt tội phạm ma túy trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Từ năm 2019 đến nay, Đại úy Vũ Văn Cường, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Si Pa Phìn đã trực tiếp tham gia 293 chuyên án, vụ án; bắt giữ 382 đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 600 kg ma túy. Khi được hỏi về các mánh khóe, thủ đoạn của tội phạm ma túy, Đại úy Cường cho biết, chúng có rất nhiều thủ đoạn nên rất khó định khung phương thức.

Lấy dẫn chứng chuyên án ĐB1221p2 mà anh cùng đồng đội tham gia, Đại úy Vũ Văn Cường cho biết: Cuối năm 2021, thời điểm mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến người người, ngành ngành phải căng mình chống dịch, thì trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào đoạn thuộc địa phận huyện Nậm Pồ, Mường Nhé lại “nổi” lên một số đối tượng đáng ngờ. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhóm đối tượng C.A.M. bắt đầu liên hệ, phát tín hiệu dịch chuyển.

Lợi dụng đêm tối, mưa rét, lúc tờ mờ sáng 3/2/2022 (tức ngày mồng 3 Tết Nhâm Dần), khi con gà rừng còn tránh mưa quên cất tiếng gáy sang canh thì từ biên giới Việt Nam-Lào, có một người lái xe lao vun vút. Người đó không ai khác chính là C.A.M. chở theo 72 bánh hê-rô-in theo hướng từ Nậm Pồ đi xã Mường Tùng (huyện Mường Chà).

Khai thác ban đầu đối tượng C.A.M., cán bộ, chiến sĩ phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã thoáng chút “sững sờ” khi được biết đối tượng cộm cán cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy cùng C.A.M. lại chính là Tẩn Seo Chẳn (trú tại xã Phăng Su Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) - đối tượng đang mang liền hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Sẵn mưu mô xảo quyệt, nên khi trinh sát biên phòng vừa ập vào nơi ẩn nấp, Chẳn lập tức ra giá “thả tôi ra các anh có 3 tỷ đồng”...

“Đó là một trong vô số viên “đạn bọc đường” mà mỗi vụ án, chuyên án các anh em luôn phải đối diện. Nhưng không chỉ có thế vì hầu hết các tội phạm ma túy đều luôn sẵn súng, đạn, dao găm, lựu đạn. Bởi vậy, trước mỗi chuyên án, vụ án, tôi luôn căn dặn anh em phải hết sức cẩn trọng” - Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Khái quát đoạn đường các đối tượng phạm tội ma túy thường sử dụng tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, Thượng tá Chu Ngọc Lệ, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết:

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hơn 455 km đường biên giới tiếp giáp hai nước bạn (Lào, Trung Quốc), trong đó có gần 415 km tiếp giáp các tỉnh Bắc Lào. Đây là nơi mà tội phạm ma túy coi là địa bàn thuận lợi để trung chuyển ma túy, sau đó móc nối các đối tượng người Việt Nam thực hiện công đoạn vận chuyển về Điện Biên rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Nhắc lại Chuyên án ĐB724 do Bộ đội Biên phòng vừa phá thành công vào ngày 13/7 vừa qua, Thượng tá Chu Ngọc Lệ cho biết, trong việc phá chuyên án do người nước ngoài là Pơn Mạ Nì Vòn (trú tại bản Khút Sam Bát, huyện Xày Tha Nì, thủ đô Viêng Chăn) chủ mưu, Ban Chuyên án bước đầu có nhận định về một đối tượng mang quốc tịch Lào đã nhiều năm vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn Điện Biên.

Với quyết tâm không chùn bước trước khó khăn, sau nhiều ngày đêm mật phục, đón lõng, đến 12 giờ ngày 13/7/2024, tại khu vực mốc 83 thuộc bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), Ban Chuyên án đồng loạt tiến hành vây bắt nhưng đối tượng chống trả quyết liệt rồi nhằm hướng biên giới mà chạy.

Quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng đánh án đã vây bắt, khống chế được đối tượng khi đối tượng chỉ cách đường biên vài trăm mét. Tang vật thu giữ của Pơn Mạ Nì Vòn là 18.000 viên ma túy tổng hợp, 35 gam hê-rô-in được đối tượng đeo chặt bên sườn...

Tại buổi trao thưởng cho lực lượng phá thành công chuyên án do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa tổ chức, Thượng tá Chu Ngọc Lệ vinh dự báo cáo: Hai chuyên án mà Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phá thành công trong tháng 7 là một phần nhỏ trong số 837 vụ án, chuyên án mà lực lượng biên phòng Điện Biên đã phá thành công trong giai đoạn 2019-2024.

Ghi nhận kết quả, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Điện Biên trong đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biên giới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, thành tích của Bộ đội Biên phòng Điện Biên được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Các thành tích đó thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, ý chí quyết tâm, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm ở khu vực biên giới; đóng góp rất lớn vào công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm của cả nước, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội ở khu vực biên giới, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Để đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm ma túy trên biên giới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nêu cao tinh thần chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy; chú trọng phát huy cách đánh mới, sáng tạo, linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân đội.

Công tác đối ngoại biên phòng cần được duy trì thường xuyên, có nề nếp; coi trọng hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của nước bạn Lào trong triển khai các thỏa thuận, hợp tác đã ký kết về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm.