Các xã miền núi Quảng Ngãi cùng trợ lực phát triển kinh tế-xã hội

Sáng 17/11, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với các xã Đăk Tô, Ngọk Tụ và Kon Đào. Với tiềm năng, thế mạnh nội tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các xã cùng trợ lực phát triển kinh tế-xã hội.

Các xã miền núi Quảng Ngãi cùng trợ lực phát triển kinh tế-xã hội

Làm việc các xã Đăk Tô, Ngọk Tụ và Kon Đào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao những nỗ lực của các xã trong 10 tháng qua, đặc biệt là sau 4 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp ủy, chính quyền cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng góp phần chung cho tăng trưởng của tỉnh.

Bên cạnh đó, các xã nỗ lực sắp xếp bộ máy tổ chức, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng nguyên liệu cây công nghiệp cà-phê, dược liệu; khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

ndo_br_dt15.jpg
Các xã miền núi có thế mạnh trồng và phát triển dược liệu theo hướng công nghiệp và chế biến sâu.

Cùng với những kết quả đã đạt được, các xã vẫn còn tồn tại, khó khăn như chưa đẩy mạnh công tác phối, kết hợp giữa các xã; triển khai vốn các chương trình mục tiêu quốc gia vùng sâu, vùng xa chậm; công tác giảm nghèo chưa đạt theo kế hoạch; thu hút đầu tư và khai thác dư địa đất đai chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các xã liên kết khai thác tiềm năng, dư địa tài nguyên, thiên nhiên trong không gian mới. Xã Đăk Tô có thế mạnh công nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế-xã hội và trở thành đầu tàu, trợ lực cho các xã Ngọk Tụ, Kon Đào và vùng lân cận cùng phát triển.

ndo_br_dak-to-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội các xã Đăk Tô, Ngọk Tụ và Kon Đào.

Đồng thời, các xã cần liên kết, trợ lực cùng nhau phát triển vùng nguyên liệu, cụm công nghiệp sản xuất, chế biến nông sản chuyên sâu; kiên trì, mở rộng mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nhằm tiêu thụ, nâng cao sản lượng, chất lượng nông sản theo hướng bền vững hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh các xã cần đổi mới, sáng tạo thay đổi tư duy, hành động quyết liệt bảo đảm tăng trưởng hai con số; mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá trong điều hành kinh tế-xã hội; cần phát huy du lịch văn hóa đặc sắc vùng miền để nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư.

Các xã miền núi chủ động thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp và xã hội hóa nguồn lực phục vụ cho địa phương.

Có thể bạn quan tâm