Các tỉnh Trung Bộ khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, sáng 11-10, bão số 6 sau khi đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNÐ), sau suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Ðây là tin cuối cùng về cơn bão số 6.

* Trong chiều 11-10, trên vùng đông bắc Biển Ðông xuất hiện một ATNÐ mới. Ðến 13 giờ ngày hôm nay 12-10, vị trí tâm ATNÐ ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Ðông là từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ vĩ bắc; từ 115,0 đến 120,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 24 giờ tiếp theo, ATNÐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm.

Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT có công điện gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên cùng các bộ, ban, ngành liên quan, đề nghị theo dõi diễn biến của ATNÐ, thông báo cho chủ tàu, thuyền thoát ra khu vực nguy hiểm. Hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu tại các bến, các khu vực cửa sông; triển khai bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập. Chủ động phương án vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, bảo đảm an toàn công trình và hạ du...

Theo báo cáo của lực lượng bộ đội biên phòng, trước ảnh hưởng của bão số 6 và ATNÐ vừa hình thành trên Biển Ðông, đến ngày 11-10, cơ quan chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho chủ của 44.882 tàu, thuyền trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển của vùng thời tiết xấu để tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

* Theo Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ðà Nẵng, mưa lũ tại các tỉnh, thành phố đến tối 11-10 làm 206 xã, phường bị ngập với khoảng 109.034 hộ. Tính đến 19 giờ ngày 11-10, mưa lũ đã làm 17 người chết và 13 người mất tích.

* Các đơn vị của Quân khu 4, Quân khu 5, bộ đội biên phòng huy động 88.843 người, 200 phương tiện phối hợp các địa phương khắc phục hậu quả do mưa, lũ. Ðến nay, đã tổ chức di dời 7.382 hộ với 24.364 người đến nơi an toàn.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã trao 300 thùng mì ăn liền, 200 thùng bột lọc nước, gần 100 thùng đựng nước cho người dân tại huyện Quảng Ninh. Hội cũng trao 100 thùng mì ăn liền, 2.400 gói bột lọc nước tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Tỉnh đoàn Quảng Bình trao 300 thùng mì ăn liền, 1.200 chai nước cho người dân bị ngập lụt.

* Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp xuất gạo và 8.500 thùng mì ăn liền từ kho dự trữ lương thực PCTT cấp tỉnh để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ di dời phòng, tránh mưa, bão tại các huyện và thị xã trong tỉnh.

* Tỉnh Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 14.655 với gần 53 nghìn người ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Chiều 11-10, hai tàu cá QNg 97217-TS và QNg 90741-TS bị nạn trên biển đã tự khắc phục sự cố và chạy vào bờ. Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho tất cả các cấp học trên toàn tỉnh nghỉ học vào ngày hôm nay 12-10.

* Ngày 11-10, lốc xoáy đã làm tốc mái 20 nhà tại thôn Ðông Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 17 nhà tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Cũng tại Quảng Nam, tàu cá số hiệu QNa 90499 bị chìm khiến hai ngư dân mất tích.

Sáng 11-10, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể ba người bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 10-10 và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

* 17 giờ ngày 11-10, các lực lượng chức năng TP Ðà Nẵng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bốn người mất tích trong mưa, bão. Cụ thể, hai thuyền viên cùng tàu cá ÐNa 90988-TS mất tích trên vùng biển Sơn Trà ngày 9-10 và hai người dân bị lũ cuốn trôi tại xã Hòa Khương và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). Trưa ngày 11-10, ngành giáo dục Ðà Nẵng tiếp tục có thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên toàn thành phố nghỉ học từ ngày 12-10 cho đến khi có các thông báo mới.

* Sáng 11-10, người dân cùng cơ quan chức năng xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Ðồng) đã vớt được thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, vào 22 giờ ngày 10-10, nạn nhân trên đường về nhà thì gặp nạn.

* Ghi nhận của Trạm khí tượng thị xã Sa Pa (Lào Cai) vào sáng sớm 11-10, nhiệt độ xuống mức 7oC. Ðây là lần đầu trong lịch sử vào những ngày nửa đầu tháng 10, Sa Pa rét, phá vỡ kỷ lục cùng kỳ 63 năm trước, thấp hơn 1,2oC.

PV và CTV