Các địa phương tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch

NDO -

Sáng 25/8, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức buổi gặp mặt, tiễn đoàn cán bộ y tế lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, với 30 bác sĩ và điều dưỡng viên.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa tiễn cán bộ y tế vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa tiễn cán bộ y tế vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang biểu dương những cán bộ y tế đã tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19 đợt này. Mong đoàn công tác nêu cao tinh thần vào tâm dịch làm việc, đề nghị các thành viên trong đoàn công tác phải giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tâm, góp sức đẩy lùi dịch Covid-19.

Tất cả cán bộ trong đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 và được tập huấn kiến thức về chẩn đoán, điều trị Covid-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; điều tra, truy vết, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19; hướng dẫn biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19. Đồng thời được tỉnh hỗ trợ đầy đủ các vật dụng sinh hoạt, phương tiện bảo hộ.

Đây là đoàn cán bộ y tế thứ 2 của tỉnh Hà Giang vào miền nam hỗ trợ chống dịch, trước đó đã có 42 bác sĩ, điều dưỡng vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch từ ngày 29/7.

Dịp này, tỉnh Hà Giang cũng đặt mua từ các cơ sở sản xuất bánh chưng, giò, chả, hạt lạc (tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, Bắc Quang) để hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, số lượng: 23.000 cái bánh chưng; 3,5 tấn giò, chả; 3 tấn hạt lạc.

Thái Bình tiếp tục cử đoàn 301 cán bộ, nhân viên y tế vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch

Sáng 25/8, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn công tác (đợt 2) gồm 301 thành viên cán bộ y tế, sinh viên y khoa lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương chống dịch.

Đoàn gồm 51 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần, một số bệnh viện tuyến huyện và 250 cán bộ, giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Tính cả đợt 1 (gồm 410 người) đã xuất quân ngày 15/7 vào TP Hồ Chí Minh chống dịch, tỉnh Thái Bình đã có tổng cộng 711 cán bộ y tế và sinh viên y khoa tình nguyện vào các địa phương trong tâm dịch phía nam.

Các địa phương tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch -0
 Công ty cổ phần Lam Sơn (TP Thái Bình) hỗ trợ 4 xe container chở 10.500 suất quà là thực phẩm thiết yếu tặng đồng bào trong tâm dịch.

Ngoài đóng góp nguồn nhân lực lớn trong phòng chống dịch Covid-19, lần này tỉnh Thái Bình còn tặng 105 tấn gạo tẻ; 10,5 tấn nước mắm; 5,25 tấn phở khô; 5,25 tấn tép khô; 10,5 tấn lạc với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng cho người dân TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Số quà hỗ trợ này sẽ được đóng gói thành 10.500 suất để chuyển đến tận tay những hộ dân đang gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Nhằm động viên lực lượng vào nam chống dịch, tỉnh Thái Bình quyết định hỗ trợ mỗi cán bộ y tế, sinh viên y khoa 5 triệu đồng.