Các địa phương tập trung lấy nước gieo cấy vụ lúa đông xuân

Theo Tổng cục Thủy lợi, qua hai đợt lấy nước gieo cấy vụ đông xuân khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã có 407.782 trên tổng số 506.558 ha (đạt 80,5%) diện tích theo kế hoạch. Cụ thể, diện tích có nước của các địa phương như sau: Thái Bình 96,2%, Nam Ðịnh 92,52%, Ninh Bình 90,62%, Vĩnh Phúc 89%, Hà Nam 88,48%, Phú Thọ 81,78%, Hải Dương 79,07%, Hưng Yên 75,75%, Hải Phòng 74,77%, Bắc Ninh 66,54%, Hà Nội 53,31%. Theo kế hoạch, đợt 3 lấy nước sẽ thực hiện từ ngày 13 đến 17/2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giáp Tết Nguyên đán, các địa phương cũng đang khuyến khích người dân ra đồng gieo cấy. Tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bà con đã gieo cấy được 9.290,9 ha trong tổng số hơn 9.333,9 ha (đạt 99,5% kế hoạch). Còn tại thị xã Ðông Triều (Quảng Ninh) đã quy hoạch và thực hiện 37 vùng lúa chất lượng cao, vụ đông xuân này, toàn thị xã dự kiến canh tác hơn 4.300 ha lúa. Tỉnh Thanh Hóa cũng phấn đấu gieo trồng 195.250 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực đạt 796.300 tấn. Ðây được xem là vụ “ăn chắc”, nên ngành nông nghiệp đang cùng các địa phương và người dân trong tỉnh tập trung gieo cấy bảo đảm tiến độ sản xuất và khung thời vụ. Tại tỉnh Ðồng Tháp đã xuống giống hơn 183.000 ha, đạt hơn 96% so với kế hoạch; trong đó thu hoạch gần 5.000 ha, năng suất bình quân hơn 6,6 tấn/ha. Tỉnh ưu tiên những giống lúa chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Vụ lúa đông xuân 2021-2022, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) sản xuất hơn 25.100 ha, ước tổng sản lượng khoảng 183.230 tấn lúa hàng hóa.