Tại khu vực cầu Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa phối hợp UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức thả một tấn cá nước ngọt như trắm, trôi, mè, chép… xuống sông Mã. Tại Bến cá xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Chi cục tổ chức thả 50 nghìn con tôm giống ra biển. Ðược biết, đây là năm thứ sáu, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thanh Hóa phối hợp các địa phương, đơn vị thả 17 tấn cá giống và hơn bốn triệu con tôm sú vào môi trường tự nhiên.
* Tại cửa sông Nhật Lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình tổ chức thả gần 800 nghìn con tôm sú giống xuống sông Nhật Lệ. Ðây là dịp ngành thủy sản Quảng Bình tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.
* Tại đầm Nha Phu (Khánh Hòa), đoàn viên Ðoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thả nhiều loại con giống tôm, cá các loại, hải sâm…, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Theo Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, đầm nước Nam Phu là đầm lớn thứ hai của tỉnh Khánh Hòa, vì vậy, hoạt động tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở đây là rất cần thiết.
* Những ngày qua, tại tỉnh Ðiện Biên thời tiết thay đổi bất thường cho nên đã có hơn 200 ha lúa đông xuân nhiễm bệnh đạo ôn. Tỉnh khuyến cáo người dân chủ động khoanh vùng, quản lý bệnh, hạn chế nguồn bệnh lây lan; tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa.
* Tại Hòa Bình đã gieo cấy được 15.386 ha lúa, hiện tại trà lúa sớm đang phân hóa đòng, trà lúa chính vụ và trà muộn đẻ nhánh rộ, đứng cái. Tuy nhiên, đây là thời điểm cây lúa mẫn cảm với nhiều đối tượng sinh vật gây hại, trong đó bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện gây hại lúa ở nhiều địa phương. Tỉnh đang tăng cường cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn nhân dân phòng trừ bệnh đạo ôn, bảo đảm lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
* Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bệnh đạo ôn xuất hiện trên diện tích 1.543 ha lúa, trong đó có 106,9 ha nhiễm nặng với tỷ lệ lá bị bệnh từ 20 đến 30%, cá biệt 50 đến 70%. Ngoài ra, ốc bươu vàng phát sinh gây hại hơn 632,5 ha lúa, trong đó 96,3 ha nhiễm nặng với mật độ nơi cao năm đến bảy con/ m2, cục bộ 10 đến 15 con/m2… Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tạm dừng việc bón thúc đạm, giữ đủ nước trên ruộng, phòng trừ đạo ôn; tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón qua lá trên những ruộng bệnh đang phát sinh gây hại.
* Tại tỉnh Bình Ðịnh, từ giữa tháng 3 đến nay có khoảng 142 ha lúa bị nhiễm rầy với mật độ phổ biến từ 750 đến 2.000 con/m2, trong đó, có 22,5 ha bị nhiễm nặng với mật độ hơn 3.000 con/m2. Hiện toàn bộ diện tích nhiễm rầy đã được phòng trừ.
* Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 30 nghìn ha lúa bị nhiễm muỗi hành, trong đó nhiễm nặng hơn 18 nghìn ha. Ngoài ra, khu vực này còn có hơn 2.550 ha lúa bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Hiện nay, các địa phương đang khuyến cáo nhân dân thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện dịch bệnh để phòng, trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho lúa.
* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư dự báo, trong những ngày tới, các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo, thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt sẽ nhích dần. Tại Hà Nội nhiệt độ sẽ tăng lên mức 290C, các tỉnh phía tây Bắc Bộ tăng lên 310C. Tuy nhiên, do tác động của đợt gió mùa đông bắc từ ngày 4 đến 5-4, miền bắc sẽ trở lạnh, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 220C, về đêm giảm còn 15 đến 160C.
* Ngày 31-3, công việc khắc phục hậu quả trận dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo (Ðiện Biên) trưa 30-3 làm bốn nhà dân ở xã Quài Nưa bị thiệt hại, cơ bản hoàn thành. Ngay sau dông lốc, xã đã huy động hơn 30 thanh niên, đoàn viên xuống giúp nhân dân dọn dẹp và dựng tạm lại nhà cho bà con; đồng thời tiếp tục thu thập thông tin, thống kê thiệt hại về người, hoa màu, cây trồng vật nuôi.
* Sáng 31-3, do chịu ảnh hưởng của mây đối lưu di chuyển chậm về phía đông nam, tại nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Ðồng Nai, Bình Dương, Bình Phước đã xuất hiện cơn mưa trái mùa kéo dài trong hơn một giờ đã khiến nền nhiệt xuống thấp, không khí trở nên mát mẻ sau nhiều ngày nắng nóng oi bức.
* Theo Ðài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, dự báo, trong tuần đầu tháng 4, thời tiết khu vực TP Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh miền đông và một số tỉnh lân cận miền tây như Long An, Tiền Giang… sẽ giảm nhiệt do xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông cần đề phòng có xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng. Tại huyện Giồng Trôm, độ mặn đo được tại kênh Xẻo Sâu, ấp Xẻo Sâu, xã Lương Phú là 2,5‰. Tại các khu vực khác của huyện, mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng với độ mặn tăng từ 1,2 đến 1,5‰, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng trồng cây ăn trái như bưởi, cam, chanh… tại địa phương. Ðể đối phó với hạn mặn, chính quyền địa phương đang chủ động đóng các cống ngăn mặn, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.