Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Từ ngày 3 đến 5-5, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản xử phạt hành chính 171 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tổng số tiền phạt hơn 229 triệu đồng. Nhiều trường hợp khác bị nhắc nhở, cảnh cáo.

Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Từ ngày 3-5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của người tham gia giao thông, đặc biệt chú ý tới hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tổ dân phố, thôn, xóm cũng nhắc nhở người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.

Nhìn chung, qua quan sát, việc đeo khẩu trang được thực hiện khá nghiêm túc trên địa bàn tỉnh. Số người tham gia giao thông tại TP Vĩnh Yên giảm mạnh, nhất là vào buổi tối. Hàng quán đều bán cho khách theo phương thức mua đem về, không sử dụng tại chỗ. Các cơ quan hành chính nhà nước nhắc nhở công chức, viên chức đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện rất nghiêm việc sát khuẩn, khai báo y tế, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đối với người vào công ty làm việc.

Công ty CP Ống Thép Việt Đức yêu cầu khách đến làm việc sát khuẩn tay xong phải khai báo y tế đầy đủ mới được vào công ty. Siêu thị Co.opmart Vĩnh Yên cũng sử dụng tấm chắn trong suốt khi giao dịch, mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang khi đi mua hàng.

* Thêm hai ca Covid-19, Bắc Ninh khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch

Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1

Ngày 6-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh tổ chức cuộc họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau khi Bắc Ninh ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin tại hội nghị của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đến 9 giờ ngày 6-5, Bắc Ninh đã ghi nhận thêm hai ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, gồm bệnh nhân số 3040 là N.Đ.V., sinh năm 1973 và bệnh nhân số 3043 là P.T.H.

Hai bệnh nhân trên là hai mẹ con, cùng trú tại thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, bệnh nhân (BN) 3040 đến nuôi con ốm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.

Cả hai bệnh nhân này đều có lịch trình di chuyển phức tạp, có biểu hiện sốt, ho. Ngày 5-5, đến khai báo y tế tại Trung tâm y tế huyện Tiên Du và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh.

Qua rà soát các trường hợp liên quan BN 3040, BN 3043 và những người đã từng đi, đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, tỉnh Bắc Ninh phát hiện thêm bảy trường hợp nghi mắc Covid-19, gồm một trường hợp tại phường Vân Dương, TP Bắc Ninh (liên quan BN 3040) và sáu trường hợp tại huyện Thuận Thành đang được cách ly tập trung, liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2.

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên, trong đêm 5-5, UBND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát 146 trường hợp F1; 59 trường hợp F2; 221 trường hợp F3  liên quan BN 3040, BN 3043 và 41 người trở về từ vùng dịch. Ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hơn 900 mẫu, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung hơn 100 người.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với tình trạng phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng mức phòng dịch ở cấp độ cao, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý phong tỏa địa bàn thôn Kiều, xã Hiên Vân và lập chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm kiểm soát nguy cơ dịch lây lan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động các điều kiện phục vụ cách ly tập trung, bảo đảm không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; ngành y tế hỗ trợ các huyện chỉ đạo, tham mưu, tư vấn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm diện rộng trong dân cư, ưu tiên những địa bàn có ca mắc và nghi mắc Covid-19.

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh phức tạp diễn ra khi gần đến ngày bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Tiểu ban bầu cử lên phương án, xây dựng kịch bản sẵn sàng tránh bị động, bảo đảm an toàn bầu cử.

* Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch từ trưa 6-5

Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 2

Lực lượng y tế tại Trạm Y tế phường Cẩm Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm 5-5.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, UBND  tỉnh Quảng Ninh đã có công văn về việc tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn để phòng, chống dịch từ 12 giờ trưa 6-5.

Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 6-5 tạm dừng hoạt động tham quan du lịch tại các khu du lịch , điểm du lịch, các di tích, danh thắng, (bao gồm Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các tuyến du lịch biển đảo); Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K tại các quảng trường, công viên, vườn hoa trên địa bàn tỉnh: các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng không đón khách tham quan; thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng nội bộ, không tập trung đông người, bảo đảm nguyên tắc 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu từ 1 đến 2 mét theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khác. Việc tạm dừng này bắt đầu từ 12 giờ ngày 6-5 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Từ 0 giờ ngày 7-5, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) dừng đón khách du lịch đến tham quan. Đó là chỉ đạo của UBND huyện Cát Hải ngày 6-5, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan địa phương tại huyện Cát Hải sẽ phải dừng đón khách du lịch đến tham quan. Đồng thời, tất cả cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các điểm nhóm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện, các hoạt động tập trung đông người tại các khu vực công cộng khuôn viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, bãi biển… cũng đều phải dừng hoạt động.

UBND huyện Cát Hải cũng vận động nhân dân hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức cưới, thay thế bằng hình thức báo hỷ; không tổ chức các cuộc liên hoan, gặp mặt, giao lưu, mừng thọ, giỗ họ, sự kiện tập trung đông người và các lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác; hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự các lễ tang, khuyến khích hình thức hỏa táng và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại các đám tang…

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách tối thiểu một mét giữa người với người, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về.

Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Bãi biển Cát Bà.

UBND huyện cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không ra khỏi địa bàn thành phố, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thường trực Huyện ủy... Cũng từ ngày 7-5, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện bắt đầu hoạt động…

Biển Cát Bà, nhất là vịnh Lan Hạ là một địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện đảo Cát Hải. Đồng thời, nơi đây đã được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, luôn hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước.

* Thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng, tối 6-5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký văn bản khẩn liên quan việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu.

Cụ thể, kể từ 12 giờ ngày 7-5, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ tại chỗ.

Trước đó, tối 3-5, UBND TP Đà Nẵng cũng đã phát thông báo yêu cầu tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu kể để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó một số hoạt động, dịch vụ tạm dừng bao gồm, các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật.

anh1.jpg -0
 Đà Nẵng tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết nguồn lây Covid-19 trong cộng đồng.

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar - pub, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm. Tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỉ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người (khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người). Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển…,

Đến chiều 6-5, Đà Nẵng ghi nhận hai ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, thêm ba ca có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có hai ca là người trong một gia đình.

* Ngày 6-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp và cho ý kiến về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Đây là ca nhiễm có lịch trình đi lại phức tạp nên tiềm ẩn khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất cao.

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng của người dân, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhưng cũng không gây hoang mang, lo sợ. Coi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay.

dich.jpg -0
Phun thuốc khử khuẩn khu vực sinh sống của bệnh nhân Covid-19 ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Phát huy mạnh mẽ phương châm bốn tại chỗ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho phòng, chống dịch; xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống với hiệu quả cao nhất; cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Khẩn trương truy vết, tăng tốc xét nghiệm phát hiện sớm nguồn lây, cách ly, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả không để lây lan trên diện rộng. Đồng thời, khẩn trương thông báo cho các địa phương nơi có người nhiễm bệnh đi qua biết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngành y tế triển khai việc khử khuẩn tại các nơi có F0 đến. Bảo đảm các điều kiện an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan để xảy ra lây nhiễm cho đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác ở tuyến đầu chống dịch.

Siết chặt hơn nữa công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly và lây từ khu cách ly ra cộng đồng.

Không đưa người nước ngoài, người ngoài tỉnh ra đảo Lý Sơn, đồng thời hạn chế tối đa những người trong tỉnh ra đảo nếu không thực thi công vụ, hoặc người dân không có việc thật sự quan trọng, cần thiết cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh diễn ra thông suốt, an toàn.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tăng cường tuần tra xử lý những trường hợp vi phạm các biện pháp công tác phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, tập trung đông người, hoạt động của các cơ sở karaoke, massage…, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Chỉ đạo UBND tỉnh quy định chi tiết việc áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh phù hợp tình hình thực tế.

* Thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn trên Quốc lộ 10, thuộc địa bàn huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ.

Đó là Quyết định số 1267/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng được ban hành hoả tốc chiều 6-5, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập bằng đường bộ vào Hải Phòng qua tuyến đường này.

Chốt liên ngành sẽ kiểm tra y tế phòng, chống Covid-19 chặt chẽ đối với người và phương tiện vào thành phố. Nhất là thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... Các khai báo y tế này được gửi ngay đến các cơ quan y tế thành phố và chính quyền địa phương để tổ chức đưa về các khu cách ly y tế tập trung của thành phố đối với các công dân đến từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác đến thành phố theo hướng dẫn của ngành y tế...

Hải Phòng  lập chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 10 giáp Thái Bình (ghép các địa phương?) -0
Khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch bệnh chân cầu Nghìn. (Ảnh minh họa)

Chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 này hoạt động ngay từ 19 giờ ngày 6-5 và chấm dứt hoạt động sau khi có Văn bản chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các ngành chức năng như công an, quân sự, y tế bố trí 48 người do lực lượng Công an thành phố làm chốt trưởng; chia làm bốn ca hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết nhằn bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập thành phố.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND huyện Vĩnh Bảo thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện tại khu vực cầu sông Hóa và tại các tuyến đường dân sinh, các bến đò kết nối sang tỉnh Thái Bình và bố trí đầy đủ lực lượng tham gia, trang thiết bị bảo đảm cho các chốt kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả.

* Ngày 6-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo báo cáo của tỉnh, ngày 5-5, Hải Dương có hai ca mắc Covid-19, trong đó một trường hợp đi cùng chuyến bay VN 160 với đoàn chuyên gia người Trung Quốc; một trường hợp cách ly tập trung tại khách sạn Purple Lotus.

Liên quan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Hải Dương có ba trường hợp mắc.

Sáng 6-5, Hải Dương ghi nhận thêm một trường hợp nghi  mắc Covid-19 qua xét nghiệm sàng lọc tự nguyện tại Bệnh viện Medlatec.

Các địa phương ở Hải Dương đều đã kích hoạt trạng thái sẵn sàng đối phó tình hình dịch bệnh, khẩn trương truy vết và thực hiện cách ly tập trung, giám sát cách ly tại nhà các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Một số địa phương đã tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Các địa phương chủ động phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương họp chiều 6-5.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định, diễn biến đợt dịch lần này sẽ phức tạp vì tốc độ lây lan nhanh hơn đợt dịch trước, vì vậy Ban Chỉ đạo tỉnh cần rút kinh nghiệm từ các đợt dịch trước, tiếp tục quán triệt nguyên tắc: khoanh vùng rộng, truy vết thần tốc, xét nghiệm và trả kết quả nhanh, cách ly chặt chẽ, phong tỏa gọn, điều trị hiệu quả theo phương châm chung: chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, “4 tại chỗ” và “ 5 rõ”.

Liên quan ổ dịch mới phát hiện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Sở Y tế, Công an tỉnh và các địa phương thông báo các trường hợp liên quan khẩn trương khai báo y tế. Các tổ Covid cộng đồng tích cực vận động và phát hiện các trường hợp liên quan, báo cáo Ban Chỉ đạo để có biện pháp khoanh vùng, theo dõi kịp thời. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh cần thảo luận kỹ để quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp tình hình mới,  xem xét tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch; đồng thời bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tránh để dư luận hoang mang.

Việc công khai các ca mắc Covid-19 chỉ được thực hiện khi có kết quả xét nghiệm khẳng định, nếu cá nhân nào để lộ lọt thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngành y tế trang bị, nâng cấp hệ thống xét nghiệm bảo đảm năng lực tối thiều 5.000 mẫu đơn/ngày, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu dịch bùng phát.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao và xét nghiệm diện rộng theo yêu cầu của tình hình thực tế nhưng bảo đảm hiệu quả, không lãng phí.

Công an và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc cách ly chuyên gia nước ngoài và người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh. TP Hải Dương thực hiện rà soát các khách sạn được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung, bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện, tổ chức cách ly hiệu quả, nghiêm túc và an toàn.

Các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ban Quản lý các khu công nghiệp, các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định phòng dịch trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các ngành liên quan chủ động chuẩn bị các phương án để bảo đảm lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản cho nông dân, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm nếu lơ là, chủ quan để xảy ra dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan