Các địa phương chăm lo cho người lao động không về quê đón Tết

NDO -

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương đã có nhiều hình thức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tổ chức chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình để phòng, chống dịch.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng quà cho người lao động khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng quà cho người lao động khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh.

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại nhiều địa phương, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã quyết định thay đổi hình thức hỗ trợ xe đưa công nhân lao động về quê và tổ chức chăm lo cho công nhân lao động không về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Liên đoàn Lao động Hà Nội yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương tuyên truyền, vận động công nhân lao động cân nhắc kỹ việc quyết định về quê và lựa chọn phương tiện về quê đón Tết cùng gia đình để bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch.

Đối với các cấp Công đoàn đã có kế hoạch tổ chức hỗ trợ xe ô- tô đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, trong trường hợp công nhân lao động không về, Công đoàn chuyển sang hình thức hỗ trợ bằng tiền cho người lao động. Mức hỗ trợ công nhân lao động căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở xem xét quyết định.

Các cấp công đoàn khẩn trương rà soát, thống kê những trường hợp công nhân lao động thuê trọ không về quê đón Tết, báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố trước 12 giờ ngày 8-2 để có hình thức hỗ trợ, động viên kịp thời.

Hải Dương tặng quà công nhân không về quê ăn Tết

Ngày 7-2, lãnh đạo TP Hải Dương đã đến một số khu nhà trọ thăm hỏi, công nhân, người lao động không về quê ăn Tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các địa phương chăm lo cho người lao động không về quê đón Tết -0
Lãnh đạo TP Hải Dương tặng quà những công nhân không về quê ăn Tết để bảo đảm phòng, chống dịch.

Tại phường Ái Quốc, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi đời sống, tặng quà 24 công nhân, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Lãnh đạo thành phố gửi lời chúc tất cả công nhân lao động và gia đình năm mới sức khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP Hải Dương phối hợp với các doanh nghiệp, chủ nhà trọ và chính quyền địa phương có các chính sách lương thưởng, động viên, hỗ trợ, chăm lo đời sống cho những lao động và gia đình không về quê dịp Tết để mọi người đón xuân tại thành phố vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Chăm lo người lao động ở lại đón Tết tại các khu nhà trọ ở Hải Phòng
Sáng 7-2, năm đoàn công tác của lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng cùng các quận, huyện đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, lao động tại các địa phương xa đón Tết Tân Sửu tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Cảng, đồng thời, cùng tham gia tổng vệ sinh tại gần 130 khu nhà trọ công nhân.

Các địa phương chăm lo cho người lao động không về quê đón Tết -0
Tặng quà công nhân lao động ở lại đón Tết tại các khu nhà trọ. 

Các khu nhà trọ công nhân chủ yếu tại các huyện: An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên; các quận: Dương Kinh, Hải An. Đội ngũ cán bộ LĐLĐ cùng với các chủ nhà trọ, công nhân lao động thực hiện tổng dọn vệ sinh quét dọn, lau rửa phòng trọ, khu vực công cộng và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Tính đến ngày 7-2,  các đoàn công tác của LĐLĐ thành phố đã tới thăm và trao gần 1.200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng tặng công nhân lao động ở lại các khu nhà trọ không về quê đón Tết. 

Nhân dịp này, các bộ công đoàn các cấp cũng động viên công nhân lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (hạn chế di chuyển, giữ gìn vệ sinh và bảo đảm các biện pháp 5K do Bộ Y tế khuyến cáo); tặng 17.500 khẩu trang y tế, cùng 200 thùng mì tôm cho công nhân lao động; tặng 120 suất quà cho chủ các khu nhà trọ công nhân lao động; động viên chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với người lao động, quan tâm giảm giá thuê trọ cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phối hợp chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.