Các biến thể phụ của Omicron lây lan mạnh

Theo dữ liệu mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa công bố, biến thể phụ mới của Omicron được gọi là BA.2.12.1 đã gây ra 36,5% số ca mắc mới ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 30/4, tăng so với mức 26,6% một tuần trước đó. CDC Mỹ cho rằng, biến thể phụ BA.2.12.1 có khả năng lây lan cao hơn 25% so với biến thể phụ BA.2.

Ảnh minh họa: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 30/7/2021. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa: Người dân đeo khẩu trang phòng dịch ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 30/7/2021. (Nguồn: Reuters)

Ngoài BA.2.12.1, hai biến thể phụ mới khác của Omicron là BA.4 và BA.5 cũng đã xuất hiện tại Mỹ, làm tăng nguy cơ tái nhiễm ở những người đã nhiễm các biến thể phụ trước đó của Omicron. Theo các nhà khoa học, những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể phụ BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan cao hơn so với các biến thể phụ BA.1 và BA.2, cũng như có khả năng “tránh” hệ miễn dịch.

 Hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 cũng đang lây lan nhanh ở Nam Phi, khiến số ca mắc Covid-19 tại nước này một lần nữa tăng mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy các kháng thể được hình thành sau tiêm chủng hoặc nhiễm bệnh dần suy yếu theo thời gian, trong khi mỗi biến thể phụ mới xuất hiện lại khác biệt so với biến thể phụ trước đó. Ðiều này đồng nghĩa khả năng chống lây nhiễm của một người có thể thay đổi và nguy cơ tái nhiễm có thể xảy ra.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cho biết, Mỹ có thể triển khai việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 mỗi năm và mũi tiêm này có thể tiến hành cùng với mũi tiêm vaccine phòng cúm mùa. FDA cũng cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch vào thời điểm mùa thu và mùa đông sắp tới, khi khả năng miễn dịch của con người suy giảm, nguy cơ vi-rút lây lan nhiều hơn và việc vi-rút đột biến kéo theo sự xuất hiện của các biến thể mới.

Cơ quan Y tế của Australia ngày 4/5 thông báo, nước này vừa ghi nhận 3 biến thể phụ mới của biến thể Omicron ở các bệnh nhân mắc Covid-19, gồm biến thể BA.2.12.1, BA.4 và BA.5. Giới chức y tế Australia cảnh báo các biến thể phụ mới có khả năng sẽ thay thế biến thể phụ BA.1 và BA.2 tại Australia trong thời gian tới.

Theo standard.co.uk, nhiều người nhiễm dòng phụ XE của biến thể Omicron có kết quả xét nghiệm dương tính trong 10 ngày hoặc lâu hơn, so với thời gian nhiễm bệnh khoảng 6 ngày đối với các biến thể phụ trước đó. XE là biến thể tái tổ hợp giữa các biến thể phụ BA.1 và BA.2, lần đầu được phát hiện tại Anh hôm 19/1. Trong bối cảnh Chính phủ Anh ngừng triển khai xét nghiệm miễn phí, sự xuất hiện của XE có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 4/5 đã đóng cửa hàng chục ga tàu điện ngầm và tạm ngừng hoạt động các tuyến xe buýt nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan và tránh nguy cơ phải phong tỏa như thành phố Thượng Hải. Trong tuần này, 12 trong số 16 quận của Bắc Kinh triển khai đợt xét nghiệm diện rộng mới, sau khi đã hoàn thành 3 đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 21,8 triệu cư dân.