Cà Mau triển khai công tác đặc xá năm 2021

NDO -

Sáng 1/9, Trại Giam Cái Tàu (trực thuộc Bộ Công an) và Trại tạm giam Nhà thuộc Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. 

Công bố quyết định đặc xá 2021 tại Trại Giam Cái Tàu thuộc Bộ Công an sáng 1/9.
Công bố quyết định đặc xá 2021 tại Trại Giam Cái Tàu thuộc Bộ Công an sáng 1/9.

Tại Trại Giam Cái Tàu, trong 66 phạm nhân được công bố đặc xá có 28 trường hợp là công dân hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong khi đó, công dân Cà Mau đang thụ án tại các Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Cà Mau được đặc xá tổng số 7 người. Các phạm nhân được đặc xá năm nay có kết quả tốt trong thi đua, rèn luyện, cải tạo, được xét công khai, công bằng…

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các đơn vị tạm giam, tạm giữ ở Cà Mau đã tổ chức làm thủ tục đặc xá, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá, đồng thời tổ chức đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, cho biết, trước khi đặc xá diễn ra đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trong tỉnh có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, sớm vượt qua khó khăn, mặc cảm, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội. 

Được biết, ngoài bàn giao phạm nhân về địa phương, trong dịp này, cơ quan chức năng Cà Mau cũng tiếp nhận một số công dân có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau được bàn giao từ nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Theo chủ trương của tỉnh, những công dân thụ án tại trại giam, nhà tạm giữ có ca nhiễm Covid-19, sau khi tiếp nhận và bàn giao về địa phương cư trú phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trường hợp công dân thụ án tại trại giam, nhà tạm giữ không có ca nhiễm Covid-19 thì khi bàn giao về địa phương buộc cách ly tại nhà 14 ngày.