Cà Mau thêm nhiều xã “về đích” nông thôn mới

Trong hai tháng đầu năm 2022, tỉnh Cà Mau có thêm ba xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh hiện có 46/82 xã “về đích” xây dựng nông thôn mới.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh giúp nhiều nông hộ xã Tạ An Khương Đông vương lên khá, giàu.
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh giúp nhiều nông hộ xã Tạ An Khương Đông vương lên khá, giàu.

Chiều 25/2, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Tạ An Khương Đông. Đây là đơn vị cấp xã thứ 6 của huyện Đầm Dơi về đích xây dựng nông thôn mới và là xã thứ ba kể từ đầu năm 2022 được trao quyết định đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tạ An Khương Đông là một trong 15 xã của huyện Đầm Dơi, được tách ra từ xã Tạ An Khương vào đầu năm 2001, diện tích tự nhiên hơn 3.633 ha, dân số hơn 2.300 hộ dân với hơn 10.000 người. Xuất phát điểm khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2010, Tạ An Khương Đông chỉ đạt 5/19 tiêu chí; toàn xã chỉ có 4 tuyến lộ bê-tông với tổng chiều dài khoảng 15km; có 1/4 trường đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân chỉ đạt 19 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế chỉ đạt 30%, tỷ lệ hộ nghèo gần 15%;...

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Tạ An Khương Đông từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn xã đã thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ; hơn 100 km lộ giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, 3/4 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; hơn 98% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; gần 86% số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn; thu nhập bình quân hơn 52 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt; toàn xã chỉ còn 22 hộ nghèo, tỷ lệ 1,07%... 

Cà Mau thêm nhiều xã “về đích” nông thôn mới -0
 Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao bằng chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho chính quyền xã Tạ An Khương Đông vào chiều 24/2.

Tại lễ công nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Lê Văn Sử nhấn mạnh: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Do đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới không chỉ là danh hiệu cuối cùng, mà đây chỉ là tiền đề để tiếp tục thực hiện chương trình tốt hơn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn của người dân”.

Tại lễ công nhận xã Tạ An Khương Đông đạt chuẩn nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và huyện Đầm Dơi đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cà Mau thêm nhiều xã “về đích” nông thôn mới -0
 Đường quê xã Tạ An Khương Đông khang trang, chỉnh chu nhờ toàn dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2020, Cà Mau có khoảng 50% trong tổng số 82 xã đã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới, không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có khoảng 80% số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (có 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) và có từ hai đơn vị cấp huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 46/82 xã về đích nông thôn mới.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025, Cà Mau huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động, lồng ghép đa dạng hoá các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân…

Trong xây dựng nông thôn mới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau lưu ý các sở ngành và các địa phương trong tỉnh phải làm thực chất và không chạy theo thành tích, phải lấy sự hài lòng và thu nhập của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới.