Cà Mau nới lỏng giãn cách và “mở cửa” có kiểm soát

NDO -

Cà Mau không thể “khép” mãi mà buộc phải “mở cửa” để thích ứng an toàn với dịch bệnh, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống bình thường của nhân dân.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau họp bàn phương án nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau họp bàn phương án nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

Sáng 1/10, tại cuộc họp trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương trong tỉnh, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã thống nhất chủ trương tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội để thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định, tầm quan trọng của vaccine trong chiến lược phòng, chống dịch bệnh. Khi chưa tiêm đủ vaccine thì tất cả các giải pháp còn lại chỉ mang tính chất ứng phó và chưa thể yên tâm. Dù vậy, Cà Mau không thể “khép” mãi mà buộc phải “mở cửa” để thích ứng an toàn với dịch bệnh, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống bình thường của nhân dân.    

Việc “mở cửa” phải bảo đảm nguyên tắc: Không thể về bình thường 100% mà phải mở từng bước, hạn chế và kiểm soát tốt một số hoạt động xã hội; hoạt động nào mở ra phải kèm theo các biện pháp phòng chống dịch; những hoạt động có mức độ nguy cơ cao, khó kiểm soát nhưng không ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân thì tiếp tục tạm dừng.

Tất cả mọi hoạt động phải bảo đảm 5K; tiếp tục thực hiện nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn “3 mũi giáp công” trong phòng, chống dịch bệnh, gồm: Kiểm soát chặt các mối nguy từ bên ngoài vào; xét nghiệm sàng lọc F0 để phân loại nhằm chăm sóc có hiệu quả; phát huy tốt vai trò và sự vào cuộc của nhân dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt là các tổ Covid-19 cộng đồng.

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội thấp hơn các quy định của Chỉ thị 15, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và người đứng đầu các địa phương trong tỉnh: Nếu vùng xanh nào lơ là để địa bàn chuyển màu theo hướng xấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là các giải pháp về phòng chống dịch, giúp dân biết cái gì mở, cái gì chưa mở và mở thế nào để nhân dân nắm rõ, tự giác thực hiện cho đúng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân việc sống chung với dịch là câu chuyện tất yếu lâu dài nhưng hiện tại không thể sống chung mà phải “sống an toàn” vì còn rất đông người dân chưa tiêm ngừa.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 5.861 Tổ Covid-19 cộng đồng với hơn 17.800 người tham gia công tác phòng, chống dịch ở cơ sở. Tỉnh còn thành lập 11 đội phản ứng nhanh trong truy vết, phòng chống dịch và 17 đội phản ứng nhanh trong chẩn đoán, điều trị. Đến nay, 100% trạm y tế cấp xã ở Cà Mau cơ bản đáp ứng được nhu cầu về khám, chữa bệnh và hỗ trợ y tế cho người dân. Cà Mau đang triển khai kế hoạch về mô hình trạm y tế lưu động, tương lai gần sẽ có từ 1-2 trạm lưu động/xã/phường/thị trấn tùy quy mô và số lượng ca bệnh.

Trong vòng 10 ngày qua, Cà Mau thực hiện tổng sàng lọc cộng đồng toàn dân. Qua 3 lần sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp test nhanh dương tính nhưng nay đã có kết quả PCR khẳng định âm tính. Đối chiếu với quy định của Bộ Y tế, Cà Mau hiện còn 1/9 đơn vị cấp huyện (TP Cà Mau) thuộc nhóm nguy cơ cao, 7/101 đơn vị cấp xã thuộc nhóm nguy cơ đến nguy cơ rất cao, 94/101 xã/phường/thị trấn thuộc nhóm bình thường mới.

Qua kết quả sàng lọc cộng đồng và đánh giá nguy cơ trên, chính quyền tỉnh Cà Mau đề xuất phương án nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 19 của Chính phủ. Các quy định sau khi nới lỏng sẽ được “chốt” lại trước ngày 4/10 để phục vụ việc bình thường mới.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam