Cà Mau khai thác đường bay hai chiều tới Hà Nội

Đó là một phần trong kế hoạch mở thêm tuyến của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội - Cà Mau và chiều ngược lại dự kiến đưa vào vận hành, khai thác liên tục vào các ngày trong tuần, kể từ ngày 15-6-2021.

Máy bay quân sự trong một lần tham gia cứu hộ, cứu nạn cập cảng hàng không sân bay Cà Mau.
Máy bay quân sự trong một lần tham gia cứu hộ, cứu nạn cập cảng hàng không sân bay Cà Mau.

Ngày 22-5, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh, cho biết, Bamboo Airways vừa có công văn gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan về việc mở các tuyến bay đến Cảng hàng không Cà Mau từ ngày 15-6-2021.

Theo đó, Bamboo Airways sẽ khai thác các chuyến đến Cà Mau bằng loại máy bay Embraer E175, thời gian từ 15-6 đến 30-10-2021. Lịch bay dự kiến cho tuyến Hà Nội - Cà Mau và chiều ngược lại được tiến hành liên tục từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Trong đó, chiều Cà Mau đi Hà Nội vào từ 6 giờ đến 8 giờ 20 phút, còn chiều Hà Nội đi Cà Mau từ 12 giờ 20 phút đến lúc 14 giờ 40 phút.

Ngoài chặng bay trên, Bamboo Airways cũng mở chặng từ Cà Mau đi TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại. Trong đó, chiều đi từ Cà Mau khởi hành từ 9 giờ đến lúc 9 giờ 55 phút, còn chiều ngược lại từ 10 giờ 45 phút.

Để đáp ứng kế hoạch khai thác tuyến Cà Mau - Hà Nội và Cà Mau - TP Hồ Chí Minh, Bamboo Airways đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Cà Mau: Xem xét triển khai phương án vận hành khai thác máy bay phù hợp; hoàn thiện và trình Cục hàng không Việt Nam phê chuẩn và ban hành; sơn kẻ tín hiệu đường lăn, sân đỗ máy bay phù hợp với loại máy bay Embraer 175; trang bị các trang thiết bị mặt đất như xe thang hành khách, xe băng chuyền, xe điện...

Cùng với đó, Bamboo Airways cũng đề nghị Cảng hàng không Cà Mau hỗ trợ, phối hợp đào tạo nhân viên phục vụ hành khách, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp, chuẩn bị hệ thống làm thủ tục và nơi làm việc của đại diện Bamboo Airways tại sân bay Cà Mau…

Được biết, sân bay Cà Mau có đường băng dài 1,5 km, đạt tiêu chuẩn sân bay dân dụng cấp 3C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng tiếp nhận các máy bay loại nhỏ như ATR-72, AN-2, MIA-17… Trong nhiều năm qua, sân bay Cà Mau chỉ khai thác duy nhất chặng bay đi/đến TP Hồ Chí Minh bằng tàu bay ATR-72 (68 ghế), do công ty con của Vietnam Airlines là công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong năm 2020, tổng chặng bay thực hiện từ Cà Mau - TP Hồ Chí Minh và chiều ngược lại chỉ 288 chuyến, với 12.378 lượt khách, chỉ bằng khoảng 40% về số chuyến bay và lượt khách so với năm 2017.