Bứt dây động rừng 

Có thể coi đây là án điểm, rất cần thiết trong bối cảnh đời sống bóng đá cần được làm sạch để gỡ ra những cái nút rối, những điểm bế tắc lâu nay. Xét về mặt tội danh, đó là việc đưa và nhận hối lộ, nhưng sâu xa hơn, ở góc độ tâm lý, phần nào nó còn mang dấu hiệu của sự lừa đảo. Người hâm mộ nhận được những kết quả không thực khi nó bị làm thiên lệch đi bởi những đồng tiền đen và bàn tay đen. Vì thế, việc tiếp tục đấu tranh làm rõ những đối tượng chi phối sân chơi bằng những thủ đoạn khác nhau còn là sự bóc gỡ những cái vòi bạch tuộc đeo bám sân cỏ.

Với sự ra tay của cơ quan bảo vệ pháp luật, lại ở cấp Bộ, ắt hẳn tầm quan trọng của vụ việc này là không thể phủ nhận và nó chính là câu trả lời hữu hiệu nhất cho việc chống tiêu cực, một cuộc chiến mà LĐBĐ Việt Nam không thể tự mình làm được. Bứt dây động rừng, những hành động của cơ quan điều tra chắc chắn sẽ làm cho những nghi can khác phải thò mặt ra ánh sáng. Tới đây, sẽ có thêm những bị can khác bị bắt giữ, khởi tố, có những cầu thủ, trọng tài và cả lãnh đội nào đó bị gọi hỏi, điều tra... Con số ấy là bao nhiêu? Chưa ai dám chắc, nhưng cho dù ít hay nhiều thì cũng cần mạnh dạn chấp nhận và cắt bỏ để “cơ thể” bóng đá mạnh mẽ hơn và để “căn bệnh” không còn cơ hội tái phát. Làm mạnh và triệt để sẽ củng cố niềm tin cho những người yêu bóng đá chân chính về một tương lai sáng hơn sau khi những gương mặt đen bị loại trừ khỏi sân chơi. Về việc bắt và khởi tố Giám đốc điều hành của CLB Đông Á - Thép Pomina hôm qua cho thấy ngoài trọng tài, thì nhân tố thứ hai là một thành viên chủ chốt ở cấp quản lý CLB đã lộ diện. Điều này phản ánh một mối tương quan mang tính logic, bởi có người “bán” thì phải có kẻ “mua”, có người nhận hối lộ thì phải có người đưa hối lộ. Cho dù lãnh đạo CLB phủ nhận việc không chủ trương, không chỉ đạo và không chi tiền... nhưng rõ ràng ít nhiều họ có trách nhiệm liên quan, ít nhất là trách nhiệm về quản lý cán bộ.

Việc mất uy tín, mất giá thương hiệu đã thấy, và có thể đi xa hơn nếu như cơ quan điều tra làm rõ động cơ của ông Giám đốc điều hành trong vụ này xuất phát từ cá nhân hay vì cái gì. Câu nói xoá sổ đội bóng của ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc NHĐA nếu đội bóng dính đến tiêu cực, cũng đang chờ sự sáng tỏ ấy.