Burkina Faso tuyên bố quốc tang tưởng niệm 41 nạn nhân chết trong vụ tấn công khủng bố

NDO -

Chính phủ Burkina Faso tuyên bố 2 ngày quốc tang, bắt đầu từ ngày 26/12 sau vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại khu vực miền Bắc nước này hôm 23/12 khiến 41 người chết.

Vụ tấn công đẫm máu nhất tại Burkina Faso kể từ vụ khủng bố hồi tháng 11. (Ảnh: AP)
Vụ tấn công đẫm máu nhất tại Burkina Faso kể từ vụ khủng bố hồi tháng 11. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của Chính phủ Burkina Faso nêu rõ: “Công tác tìm kiếm diễn ra tại khu vực bị phục kích bởi các nhóm khủng bố có vũ trang đã phát hiện tổng cộng 41 thi thể. Tổng thống ra lệnh quốc tang trong vòng 48 giờ”.  

Chính phủ Burkina Faso cho biết, trong số những người thiệt mạng có các thành viên lực lượng tự vệ mang tên “Các tình nguyện viên bảo vệ tổ quốc” (VDP) được thành lập để hỗ trợ quân đội. Những tình nguyện viên này trải qua 14 ngày huấn luyện và được cử đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát và được trang bị vũ khí hạng nhẹ.

Vụ phục kích xảy ra ở gần thị trấn Ouahigouya, không xa biên giới Mali, nhằm vào một đoàn xe chở các doanh nhân được VDP hộ tống. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Burkina Faso kể từ vụ tấn công vào giữa tháng 11 vừa qua làm 53 người thiệt mạng.

Burkina Faso và các nước láng giềng Mali, Niger bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực kể từ năm 2015 do các nhóm thánh chiến có vũ trang thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda và tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Các cuộc giao tranh tại quốc gia này đã làm ít nhất 2.000 người chết và 1,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.