Brazil giành vé vào bán kết Copa America

NDO -

Giành chiến thắng 1-0 trước Chile, đội tuyển Brazil đã giành quyền vào bán kết Copa America 2021 để đối đầu với đội tuyển Peru.

Neymar cùng đội tuyển Brazil tiến sâu vào Copa America 2021. (Ảnh: Getty)
Neymar cùng đội tuyển Brazil tiến sâu vào Copa America 2021. (Ảnh: Getty)

Trận tứ kết thứ hai của Copa America 2021 là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Brazil và cựu vương Chile. Brazil kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B trong khi Chile chỉ có được vị trí thứ tư tại bảng A. Bởi vậy, "Những vũ công Samba" được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ nhưng thế trận lại diễn ra không như vậy.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc chậm để thăm dò đối thủ. Sau những đầu khá nhàm chán, trận đấu bắt đầu nóng dần lên với những pha dứt điểm tới từ cả hai đội.

Vegas thử tài Ederson bằng cú sút xa cực mạnh, Neymar tạo điều kiện cực thuận lợi cho Firmino băng vào dứt điểm, Danilo (Brazil) hay Vargas (Chile) đều nỗ lực dứt điểm nhưng tất cả đều không thắng được hai thủ môn.

Cuối hiệp một, Brazil có thêm hai cơ hội nguy hiểm nhưng Neymar và đặc biệt Gabriel Jesus đều không thắng được thủ thành Bravo trong pha đối mặt. Kết thúc hiệp, tỷ số vẫn chưa được mở. 

Ngay đầu hiệp 2, tỷ số được mở cho đội chủ nhà Brazil. Paqueta có pha phối hợp nhỏ với Neymar rồi dũng mãnh băng xuống dứt điểm ở cự ly gần khiến thủ thành Bravo phải bó tay. Nhưng chỉ hai phút sau, Brazil chỉ còn chơi với 10 người khi Gabriel Jesus nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi vào bóng nguy hiểm. 

Dẫn bàn nhưng chơi thiếu người, Brazil buộc phải đưa về thế trận phòng thủ chắc chắn và chờ phản công. Trong khi đó, Chile dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ đã có những tình huống rất đáng chú ý nhưng sự xuất sắc của thủ thành Ederson và xà ngang đã từ chối bàn thắng của Chile. 

Những phút cuối trận, các cầu thủ Brazil tận dụng kỹ thuật để làm giảm nhịp độ trận đấu và chờ tiếng còi mãn cuộc. Cuối cùng, họ bảo vệ thành công tỷ số 1-0 qua đó góp mặt trong trận bán kết Copa America 2021.

* Đối thủ của họ sẽ là Peru, đội đánh bại Paraguay ở vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu may rủi. Peru và Paraguay đã cống hiến một màn trình diễn kịch tính và mãn nhãn khi có đến sáu bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội.

Các bàn thắng của Paraguay do các chân sút Gustavo Gomez, Junior Alonso và Gabriel Avalos lập công, trong khi Gianluca Lapadula, Yoshimar Yotun sút thủng lưới của Peru cùng với bàn phản lưới nhà của cầu thủ đối phương. Với kết quả hòa 3-3 sau 90 phút, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, Peru đã giành chiến thắng 4-3.