DIỄN ĐÀN CHỦ NHẬT

Bồi đắp sức khỏe tinh thần

Những  ngày này, đất nước đang bước vào giai đoạn cam go trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Với người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, nhiều hoạt động sinh hoạt, học tập, làm việc bị xáo trộn.

Phát sách cho người dân khu cách ly, phong tỏa trong chương trình “Khép cửa đọc sách”. Ảnh: TTXVN.
Phát sách cho người dân khu cách ly, phong tỏa trong chương trình “Khép cửa đọc sách”. Ảnh: TTXVN.

Không ít trường hợp là trẻ em đã phải cố thích nghi với môi trường mới hoàn toàn xa lạ ở khu cách ly tập trung. Cũng không hiếm trường hợp là những người tuổi cao, sức yếu đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ con cái…

Trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” kéo dài nhiều ngày, họ là những đối tượng dễ thấy lạc lõng, cô đơn, cùng với nỗi lo bản thân có thể trở thành F0…

Bởi thế, theo các chuyên gia y tế, người bị cách ly rất dễ rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực. Hơn bao giờ hết, sự động viên về tinh thần, tiếp thêm năng lượng tích cực cho họ vào lúc này chính là những giải pháp cần thiết giúp người dân thêm vững vàng để chiến thắng dịch bệnh.

Vừa qua, Quận đoàn Phú Nhuận đã phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh và ứng dụng Voiz FM tổ chức đưa sách vào các khu cách ly, phong tỏa bằng chương trình “Khép cửa đọc sách”. Gần 1.000 đầu sách giấy đa dạng thể loại như sách thiếu nhi, kỹ năng, sức khỏe… đã được trao tặng người dân tại 30 khu phong tỏa trên địa bàn quận. Đối với bốn khu cách ly tập trung, chương trình cung cấp mã QR để tặng người dân các gói cước đọc 200 đầu sách điện tử trong ba tháng, nghe 2.000 quyển sách nói trên ứng dụng Voiz FM trong 30 ngày.

Bên cạnh đó, nhiều phiếu xem phim miễn phí trên ứng dụng Galaxy Pay cũng được trao tới người dân...

Mới đây, Ban Thường vụ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Văn phòng phía nam - Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cùng Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Sách trao tay, học ngày giãn cách”. Theo đó, 1.000 sách, truyện, 4.000 tạp chí với khả năng phục vụ nhiều đối tượng độc giả khác nhau được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa, cách ly của thành phố…

Đây là những hành động đẹp, bổ ích cần được lan tỏa, nhân rộng để đông đảo người dân đang phải cách ly trên cả nước có cơ hội tiếp cận và nâng cao đời sống tinh thần. Tin rằng, những cuốn sách hay, bộ phim thú vị sẽ giúp họ thấy thời gian cách ly ngắn lại, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn.

Bên cạnh các hoạt động trên, nên đa dạng hơn nữa hình thức hỗ trợ nhằm nâng cao sức khỏe tinh thần cho người dân ở khu vực cách ly, phong tỏa.

Với trẻ em, lứa tuổi ham tìm hiểu, thích vui chơi, thứ thu hút các em có thể là những bộ công cụ hay đồ chơi vừa có chức năng giải trí, vừa có chức năng giáo dục. Với người cao tuổi - đối tượng phần nhiều còn gặp hạn chế trong cách sử dụng những phương tiện liên lạc thông minh để trò chuyện với người thân, cần tạo điều kiện hỗ trợ kết nối để họ có được sự động viên tinh thần kịp thời, thường xuyên từ gia đình…

Bên cạnh đó, cần triển khai các đường dây liên lạc, kênh tư vấn tâm lý dành riêng cho người dân đang cách ly để những trường hợp gặp khủng hoảng tâm lý nhanh chóng được các chuyên gia trong ngành giúp đỡ…

Mọi hỗ trợ về tinh thần sẽ chỉ thật sự ý nghĩa và có giá trị khi đáp ứng được đúng nhu cầu của những đối tượng cụ thể.

TRANG ANH