Theo đó, đội tuyển Palestine được bốc thăm vào bảng A, cùng với bốn đội Hồng Công (Trung Quốc), Lào, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và chủ nhà Indonesia. Đội còn lại ở lần bốc thăm này là đội tuyển UAE rơi vào bảng E, nơi có sự góp mặt của Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain.
Ngoài hai sự bổ sung kể trên, không có thêm bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống các bảng đấu môn bóng đá nam tại kỳ ASIAD này. Đây có thể coi là điều thuận lợi với đội tuyển Việt Nam bởi UAE và Palestine đều là hai đội tuyển được đánh giá rất cao khi sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và có thể hình khá tốt. Đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ cùng bảng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal; trong đó đội tuyển “xứ sở mặt trời mọc” nhiều khả năng sẽ không khó khăn để giành vị trí nhất bảng.
Như đã biết, trước đó ở lễ bốc thăm hôm 5-7, BTC ASIAD 18 đã không điền tên Palestine và UAE trong danh sách phân nhóm hạt giống, dù hai đội tuyển này trước đó đã khẳng định có đăng ký tham dự môn bóng đá nam. Chính vì vậy, sau khi có kết quả bốc thăm, cả Palestine và UAE đều đã lên tiếng phản ứng và gửi yêu cầu BTC tiến hành bốc thăm lại. Phía AFC sau đó cũng đã đề nghị BTC tổ chức bốc thăm lại, tuy nhiên chủ nhà Indonesia chỉ tán thành phương án đó mà chỉ đồng ý bốc thăm để bổ sung hai đội tuyển Palestine và UAE vào các bảng đấu đã có sẵn trước đó.
Với việc không có xáo trộn về thành phần bảng D tại ASIAD 18, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có thể bảo đảm duy trì kế hoạch chuẩn bị theo đúng lộ trình ban đầu. Cánh cửa để vượt qua vòng bảng để vào vòng knock-out là khá rõ ràng với đội tuyển Việt Nam. Điều cần tập trung ở thời điểm hiện tại là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ chiến thuật cũng như hạn chế tối đa những chấn thương ngoài ý muốn trước thềm giải đấu lớn nhất châu lục sẽ chính thức diễn ra sau đây ba tuần.