Bộ Y tế và các nhà tài trợ hỗ trợ Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 24-5, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu và các nhà tài trợ trao nhiều suất quà hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế và các nhà tài trợ hỗ trợ Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.
Bộ Y tế và các nhà tài trợ hỗ trợ Bắc Ninh phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế hỗ trợ 2,5 tấn gạo; Tập đoàn T&T hỗ trợ 2,5 tỷ đồng; Tân Long Group hỗ trợ 2,5 tỷ đồng; Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội hỗ trợ 100 triệu đồng; Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH hỗ trợ 1.000 thùng sữa và nước trái cây…

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ chia sẻ với sự gian nan vất vả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, đánh giá cao, sự nỗ lực, quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, tỉnh đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh, duy trì sản xuất, thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Nhận định nguy cơ dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, tác động tới đời sống, kinh tế, xã hội, sản xuất, đời sống hằng ngày người dân nhất là người cách ly, Bộ trưởng đề nghị tỉnh luôn luôn đặt công tác phòng, chống dịch trong trạng thái cao.

Bộ trưởng khẳng định sự hỗ trợ này, góp phần thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong cả nước hướng về tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình hình dịch bệnh, hỗ trợ hai tỉnh đối phó với dịch. Bắc Ninh và Bắc Giang chống dịch tốt sẽ góp phần vào công cuộc chống dịch của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định, ngay từ khi phát hiện các ca mắc Covid-19 đầu tiên, tỉnh đã quyết liệt vào cuộc, thần tốc truy vết các trường hợp liên quan. Tuy nhiên, do biến chủng mới Covid-19 có tốc độ lây lan mạnh, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mật độ dân số cao 1.664 người/km2; đặc biệt trong tỉnh có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 400.000 công nhân lao động, công tác phòng, chống dịch còn còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân là nguồn động viên, cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh phòng, chống dịch, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Sau khi tiếp nhận sự ủng hộ, Bắc Ninh sẽ giao Ủy ban MTTQ tỉnh có kế hoạch phân bổ, hỗ trợ, sử dụng, đúng người, đúng việc hiệu quả nhất cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến từ 6 giờ ngày 24-5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận tổng số 499 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Thuận Thành ghi nhận 388 ca, thành phố Bắc Ninh 36 ca, huyện Quế Võ 19 ca, huyện Yên Phong 31 ca… Số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 34 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân thở máy xâm nhập. Tỉnh đã rà soát phát hiện 4.701 trường hợp F1, trên 32.000 trường hợp F2.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan