Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không có dấu hiệu nền kinh tế rơi vào suy thoái

NDO -

Ngày 9/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định nền kinh tế nước này không có nguy cơ rơi vào suy thoái dù rằng lạm phát đang trên đà phi mã.

Tàu chở hàng tại cảng Newark, bang New Jersey, Mỹ, ngày 19/11/2021. (Ảnh: Reuters)
Tàu chở hàng tại cảng Newark, bang New Jersey, Mỹ, ngày 19/11/2021. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tại diễn đàn kinh tế do nhật báo The New York Times tổ chức, bà Yellen nhấn mạnh: "Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng một cuộc suy thoái đang diễn ra".

Nền kinh tế Mỹ đã hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, song tỷ lệ lạm phát lên mức cao nhất trong 4 thập kỷ và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng nghiêm trọng hơn do cuộc xung đột tại Ukraine đã làm dấy lên những ý kiến bi quan. 

Dự kiến, trong ngày 10/6, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5. Giới phân tích dự báo tỷ lệ lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm nhẹ so mức 8,3% trong tháng 4 vừa qua. 

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu tăng lãi suất một cách quyết liệt, với dự báo về một đợt tăng lãi suất mạnh trong tuần tới, trong khi giới hoạch định chính sách đang nỗ lực chống lại sức ép lạm phát và tránh gây ra một cuộc suy thoái. 

Bộ trưởng Yellen bày tỏ tin tưởng rằng, những biện pháp trên sẽ thành công. Bà kỳ vọng sẽ có "con đường mở ra", giúp nền kinh tế "hạ cánh mềm".

Cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp với Chủ tịch FED Jerome Powell tại Nhà trắng thảo luận về vấn đề lạm phát và những nỗ lực của Nhà trắng để giải quyết tình trạng giá cả tăng cao trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Tại cuộc gặp, ông Powell đã khẳng định nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để giải quyết tình trạng chi phi đi vay cao.