Bộ trưởng Quốc phòng trao Huân chương cao quý tại Quân khu 7

Ngày 28/12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 5 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương những thành tích nổi bật của Quân khu 7 trong năm qua khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong toàn quân về triển khai nhiều chủ trương, đề án sáng tạo, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

img-6306.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, kết hợp giữa quân sự, quốc phòng với kinh tế-xã hội và ngược lại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, nhấn mạnh: "Đánh giá thật kỹ tình hình tại những khu vực giáp biên giới trên đất liền cũng như trên biển, quan điểm xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ này phải “Biết cấp trên, giỏi cấp mình và thành thạo cấp dưới”; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nghiên cứu, nắm chắc và dự báo đánh giá đúng tình hình; phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đặc biệt là khu vực phòng thủ".

img-6309.jpg
Đại biểu dự Hội nghị tại Quân khu 7.

Quân khu 7 trong giai đoạn mới có 4 tỉnh, thành phố với diện tích rộng, do đó đối với công tác nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, cần chú trọng triển khai nhiều mô hình điểm và đi vào cụ thể hơn. Thí dụ như huấn luyện cấp sư đoàn phải làm chắc nội dung gì, trung đoàn là gì và cấp tiểu đoàn là gì,.. từ kỹ năng chiến đấu hay hình thức chiến thuật,... Đồng thời, Quân khu cần quan tâm hơn đến công tác huấn luyện tác chiến đối với thiết bị bay không người lái và tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng.

Trong năm 2025, quán triệt sâu sắc 7 Nghị quyết chiến lược của Trung ương và phương châm “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo lực lượng vũ trang hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nội dung đạt kết quả nổi bật.

img-6304.jpg
Quang cảnh Hội nghị Quân chính Quân khu 7.

Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu các cấp; phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm A50, A80, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ hai và lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng vũ trang quân khu cũng tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, tổ chức di dời hàng nghìn người dân đến nơi an toàn; đồng thời triển khai Chiến dịch Quang Trung “Thần tốc, Quyết thắng” xây dựng và bàn giao nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Công tác tổ chức lực lượng được triển khai quyết liệt, đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp. 100% Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có chi bộ, 99,79% có chi ủy; 100% có trụ sở làm việc; duy trì mười đại đội dân quân thường trực cấp tỉnh và một hải đội dân quân thường trực sẵn sàng xử trí các tình huống. Công tác huấn luyện, diễn tập sát thực tiễn có ứng dụng công nghệ cao và phương tiện bay không người lái; kết quả kiểm tra huấn luyện đạt khá, giỏi.

img-6308.jpg
Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu.

Song song với nhiệm vụ quốc phòng, Quân khu 7 triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận, an sinh xã hội như xây dựng hơn 800 căn nhà và hai trường mẫu giáo tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng; hỗ trợ tặng hơn 2.000 căn nhà và 152 công trình văn hóa-thể thao cho đồng bào dân tộc, tôn giáo. Công tác đối ngoại quốc phòng được mở rộng với 87 đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và các đơn vị thuộc Quân đội Cuba.

Năm 2026, Quân khu 7 xác định tiếp tục xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh” nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh huấn luyện, chuyển đổi số và chăm lo đời sống bộ đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

img-6305.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng (do thân nhân đại diện đón nhận).

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Lê Văn Dũng trưởng thành từ chiến sĩ, trải qua thực tiễn chiến đấu và có quá trình cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Có thể bạn quan tâm