Bộ trưởng Công an trao tặng nhà cho hộ nghèo ở Mường Lát

NDO -

Ngày 21-3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu cho hộ nghèo ở bản Khằm 1, xã Trung Lý và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở  trên địa bàn huyện Mường Lát.

Bộ trưởng Công an cùng các đại biểu trao tặng nhà ở cho hộ đồng bào Mông nghèo ở bản Khằm 1, xã Trung Lý.
Bộ trưởng Công an cùng các đại biểu trao tặng nhà ở cho hộ đồng bào Mông nghèo ở bản Khằm 1, xã Trung Lý.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an; Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng  đại diện các cơ quan Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, huyện Mường Lát.

Huyện Mường Lát thành lập năm 1996, trên cơ sở chia tách ra từ huyện Quan Hóa cũ. Đây là địa bàn tụ cư của đồng bào các dân tộc: Mường, Dao, Thái, Mông, Kinh, Khơ mú cùng chung sống. 25 năm xây dựng, phát triển, diện mạo huyện miền núi vùng thượng du Thanh Hóa và đời sống nhân dân khu vực này được cải thiện rõ rệt. Dù vậy địa hình chia cắt, nhiều núi cao, độ dốc lớn, đất đai cằn cỗi, lại thuộc tiểu vùng thời tiết khí hậu khắc nghiệt, huyện Mường Lát thường xuyên gánh chịu hậu quả của thiên tai; một số hủ tục lạc hậu còn tồn tại, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp nên đời sống dân sinh, kinh tế khu vực này còn nhiều khó khăn.

Được sự giúp đỡ của Bộ Công an, tài trợ của Ngân hàng Vietcombank, Công an Thanh Hóa, huyện Mường Lát cùng Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại - Bộ Công an tiến hành khảo sát, rà soát, lựa chọn, sớm hoàn thành xây dựng chín ngôi nhà mẫu; tổ chức trao tặng nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ gần 30 tỷ đồng cho MTTQ tỉnh Thanh Hóa, huyện Mường Lát tiếp tục xây dựng 591 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn ở huyện Mường Lát.

Bộ trưởng Công an trao tặng nhà ở cho hộ nghèo ở Mường Lát -0
 Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị cùng các đại biểu trò chuyện với hộ gia đình được tặng nhà ở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định giảm nghèo vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu để phát triển bền vững. Những năm qua, Bộ Công an luôn hết sức quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong cả nước nói chung và địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà, các điểm trường bán trú ở các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu…

Huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh, trật tự khu vực này còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặc biệt là tội phạm ma túy, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Toàn huyện vẫn còn hơn 3.200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 38% tổng số hộ, gấp hơn 17 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong tỉnh Thanh Hóa. Cuộc sống nhiều gia đình đang rất khó khăn, một bộ phận đồng bào chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ lại nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, không bảo đảm an toàn nên rất cần sự quan tâm của Nhà nước, hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng xã hội để khắc phục khó khăn về nhà ở.

Bộ trưởng Công an trao tặng nhà ở cho hộ nghèo ở Mường Lát -0
 Nhà tài trợ trao 30 tỷ đồng cho MTTQ tỉnh Thanh Hóa và huyện Mường Lát  để xây nhà ở cho 600 hộ nghèo.

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất mẫu nhà, cách thức, phương pháp làm nhà ở để Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, chung tay cùng hệ thống chính trị cơ sở, các lực lượng tại địa bàn và nhân dân huyện Mường Lát xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện đã xây dựng xong chín căn nhà mẫu, tiếp tục triển khai xây dựng 591 căn nhà nữa, phấn đấu đến cuối tháng 5 năm nay hoàn thành đề án xây dựng 600 căn nhà theo phương châm ba cứng: Nền cứng, tường cứng, mái cứng, bàn giao cho các bộ gia đình nghèo sử dụng, bảo đảm an toàn.

Đại tướng Tô Lâm cảm ơn các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đồng hành cùng lực lượng công an làm nhà ở cho hộ nghèo; cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phối hợp, hỗ trợ  lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ; biểu dương các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa với tinh thần trách nhiệm, lao động hăng say, cố gắng hết mình vì đồng bào thân yêu nên sớm hoàn thành, trao tặng các căn nhà mẫu cho các hộ nghèo. Đồng chí Bộ trưởng Công an cũng tiếp thu đề nghị của hộ hưởng lợi về điều  chỉnh mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán và hy vọng với ngôi nhà mới các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất.

Bộ trưởng Công an trao tặng nhà ở cho hộ nghèo ở Mường Lát -0
 Bộ trưởng Công an và đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng 600 sổ bảo hiểm xã hội cho người dân thuộc hộ nghèo ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Bộ Công an trao tặng một ti vi 55 inch cho UBND xã Trung Lý, hai máy vi tính cho Công an xã và tặng một xe ô-tô cho Công an huyện Mường Lát phục vụ công tác, chiến đấu; Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng 600 sổ bảo hiểm, tổng trị giá gần một tỷ cho người dân thuộc 600 hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở.