Bộ đội biên phòng vững vàng nơi biên cương Đắk Lắk

NDO -

Trong những ngày cuối năm 2021, dưới tiết trời se lạnh của núi rừng Tây Nguyên, chúng tôi lên thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo, đây là đồn đóng quân xa nhất và còn gặp nhiều khó khăn nhất trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk. 

Các chiền sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo trên đường tuần tra canh gác bảo vệ biên giới.
Các chiền sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo trên đường tuần tra canh gác bảo vệ biên giới.

Thời điểm này, ở hậu phương, các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và chào đón năm mới 2022 diễn ra rộn rã, còn các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đây vẫn ngày đêm tuần tra canh giữ biên giới và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội… Các anh coi đây là niềm vui, là lẽ sống của “Bộ đội cụ Hồ”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Ea H’leo, không cần phải nhìn sổ sách nhưng vẫn nắm rất rõ về đặc điểm khu vực do đơn vị quản lý. Đồn Biên phòng Ea H’leo được giao quản lý 6,888 km biên giới nằm trên địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tiếp giáp với xã Noong Khơ Lâk, huyện Co Nhec, tỉnh Mondulkiri, vương quốc Campuchia. Trên đoạn biên giới do đồn quản lý đã hoàn thành công tác cắm mốc với cột mốc số 41.

Vững vàng nơi biên cương -0
Hằng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo đều đến thăm, bảo vệ cột mốc biên giới do đơn vị quản lý. 

Địa bàn xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp do đồn quản lý có 18 thôn, với 1.802 hộ, 6.931 khẩu gồm 15 dân tộc cùng sinh sống. Là xã biên giới nằm cách xa trung tâm tỉnh hàng trăm ki-lô-mét, thổ nhưỡng, khí hậu ở đây hết sức khắc nghiệt. Thời tiết trong năm được chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Do trên địa bàn chưa có các hồ đập, công trình thủy lợi lớn nên xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt nghiêm trọng. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, địa hình ở đây bằng phẳng nên thường xảy ra lũ lụt, ngập úng.

Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã kém, giao thông đi lại cách trở, trình độ dân trí thấp, đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19… nên đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn chiếm 56%...

“Từ thực tế đó, nhiệm vụ đặt lên vai người lính biên phòng càng thêm nặng nề, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, vừa phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vừa hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Nhiều nhiệm vụ đan xen nên cán bộ, chiến sĩ biên phòng vốn đã vất vả thì ở đây lại càng vất vả hơn”, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Vững vàng nơi biên cương -0
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo thăm hỏi, tặng quà cho người dân xã biên giới Ia Lốp.

Dù đối mặt với muôn vàn gian khó, nhất là trong hai năm gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên cả nước nói chung, ở Đắk Lắk nói riêng diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo luôn đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ và nhân dân xã biên giới Ia Lốp.

Dẫn chúng tôi đi thăm cột mốc 41 do đơn vị quản lý nằm sát bên dòng sông Ea H’leo, Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết: Năm 2021, nhiệm vụ của đơn vị nặng nề hơn mọi năm vì phải tăng cường các tổ, chốt làm nhiệm vụ trên biên giới và địa bàn để phòng, chống vượt biên, xâm nhập và phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện các đợt cao điểm vận động quần chúng, thông tin đặc biệt trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhưng đến nay, đơn vị tự hào đã hoàn thành tốt mọi nhệm vụ được giao.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức được 78 buổi tuyên truyền tập trung thu hút 4.725 lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh công suất lớn; tuyên truyền bằng loa di động 18 buổi; tuyên truyền riêng lẻ được hàng trăm người dân; tham mưu cho địa phương triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép cho 1.342 gia đình...

Vững vàng nơi biên cương -0
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo phối hợp các lực lượng chức năng xã Ia Lốp giúp nhân dân sửa chữa hệ thống thoát nước và đường giao thông nông thôn. 

Thông qua công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, đại đa số người dân trên địa bàn đều nâng cao nhận thức, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; luôn cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Ea H’leo còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Nổi bật trong hoạt động này là thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã xây dựng mới một mô hình giúp dân phát triển kinh tế; cùng 22 hộ chăm sóc, phát triển 35 con bò giống nằm trong chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”; tổ chức lao động giúp dân được 297 ngày công; giúp nhân dân thôn Nhạp xây dựng, sửa chữa hệ thống thoát nước và đường giao thông nông thôn với trên 80m3 đất đá, vật liệu xây dựng, trị giá hơn 50 triệu đồng…

Vững vàng nơi biên cương -0
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc đàn bò.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo còn tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”… vận động trao tặng hàng trăm suất quà, 15 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hơn 1.000 bánh chưng xanh; giúp dân thu hoạch 15 ha cây trồng các loại, trồng 380 cây ăn trái... với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Thông qua các hoạt động này vừa hỗ trợ, giúp đỡ bà con các dân tộc vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, vừa thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi vùng đất biên cương còn nhiều gian khó này.

Về xã Ia Lốp trong những ngày cuối năm, chúng tôi nghe người dân nhắc nhiều đến thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Từ Văn Sương, nhân viên vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Ea H’leo, dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng chí đã đầu tư 110 triệu đồng mua 10 con bò giúp cho 2 hộ nghèo là hộ bà Nguyễn Thị Lanh và hộ ông Nguyễn Văn Triều, ở thôn Dự, xã Ia Lốp phát triển chăn nuôi.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Triều cho biết: “Tôi quê ở tỉnh Bến Tre, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước lên xã biên giới Ia Lốp lập nghiệp đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, do đất đai khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, gia đình lại thiếu vốn đầu tư sản xuất nên bao nhiêu năm nay sinh sống trên quê hương mới vẫn không ngóc đầu lên được. Trong khi chưa biết phải xoay xở thế nào thì vào tháng 3/2021 thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Từ Văn Sương đã đầu tư cho gia đình 9 con bò, trong đó có 5 bò mẹ, 1 bò đực và 3 bê con để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Hiện nay, đàn bò đang phát triển tốt, đã sinh được 2 bê con, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ sinh thêm 3 bê con nữa, giúp cho 2 gia đình chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo”.

Với tình cảm và trách nhiệm của người lính biên phòng nơi vùng đất biên cương còn nhiều gian khó này, Đồn Biên phòng Ea H’leo còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở xã Ia Lốp ngày càng vững mạnh.

Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ea H’leo chia sẻ: Điều thuận lợi là trong nhiệm kỳ 2020-2025, một cán bộ lãnh đạo của đồn được tăng cường về làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Lốp; 15 đảng viên của đồn tham gia sinh hoạt tạm thời tại 15 chi bộ thôn và một đội vận động quần chúng ngày đêm bám sát địa bàn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn các chi bộ, tổ chức chính trị-xã hội ở các thôn. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về phân công đảng viên bộ đội biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã phân công 20 đảng viên phụ trách 92 hộ gia đình trên địa bàn xã Ia Lốp.

Vững vàng nơi biên cương -0
Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Ea H’leo. 

Thông qua các hoạt động ở địa bàn, các đảng viên biên phòng thường xuyên về thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương có hướng hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, đồng thời tuyên truyền, vận động bà con tích cực phòng, chống dịch Covid-19, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế gia đình, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên khu vực biên giới. Nhờ đó, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động sản xuất và luôn tích cực phối hợp cán bộ, chiến sĩ biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.